Tân vương Thái Lan ân xá cho 150.000 tù nhân

150.000 tù nhân Thái Lan sẽ được nhận lệnh ân xá của tân Vương Maha Vajiralongkorn, nhân dịp ông tiếp nhận ngôi vua.

Tân vương Thái Lan trong buổi tiếp nhận ngôi vua hôm 1/12.

Được biết, trong số những tù nhân được nhận ân xá có đối tượng bị án phạt nặng nhất vì tội xúc phạm tới hoàng gia. Chính phủ không đưa ra con số cụ thể những đối tượng bị phạt tù vì tội xúc phạm hoàng gia, song, theo số liệu thống kê thì kể từ năm 2014 đến nay đã có hơn 80 vụ truy tố vì hành vi trên.

Theo đó, tân vương Vajiralongkorn chính thức tiếp nhận ngôi vua vào ngày 1/12/2016, sau khi Nhà vua Bhumibol Adulyadej băng hà vào ngày 13/10/2016. “Đây là dịp để tân vương thể hiện lòng nhân ái và kêu gọi sự ủng hộ từ phía người dân Thái Lan”, đại diện Hoàng gia cho biết.

Những đối tượng được hưởng lệnh ân xá, bao gồm nữ tù nhân phạm tội lần đầu, tù nhân khuyết tật và tù nhân đã lãnh án ít nhất 1/3 thời gian. “Những tù nhân bị kết án 112 năm và tù nhân bị kết án vì phạm tội buôn ma túy sẽ không nằm trong diện được xét ân xá”,

Trong đó, những đối tượng bị kết án vì hành vi giết người… không có đủ điều kiện để tiếp nhận đặc ân này từ tân vương Thái Lan. Được biết, số lượng bị bắt giam trong các nhà tù ở Thái Lan đã tăng vọt trong những năm gần đây, đa phần là tội phạm ma túy. Theo số liệu thống kê, cứ khoảng hơn 321.000 tù nhân thì số đối tượng buôn bán ma túy chiếm 70%.

Trước đó, hôm 1/12, Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn đã chính thức tiếp nhận ngôi vua và trở thành Rama X của Vương triều Chakri đã có lịch sử 234 năm và sẽ trở thành nguyên thủ của Vương quốc Thái Lan dưới thể chế quân chủ lập hiến. Tân vương Maha Vajiralongkorn là con trai duy nhất trong 4 người con của Quốc vương Bhumibol Adulyadej quá cố và Hoàng hậu Sirikit. Từ năm 1972, ông đã được sắc phong tước hiệu Thái tử, xác lập ngôi vị thừa kế ngai vàng.

Nhà vua Rama X sẽ có quyền lực của vị quân chủ để ký ban hành luật, chứng kiến các quan chức tuyên thệ nhậm chức và giữ vai trò nguyên thủ quốc gia của Thái Lan. Ông cũng là người đứng đầu trên danh nghĩa của quân đội, tòa án và chính phủ. Lễ đăng cơ của Nhà vua Rama X sẽ diễn ra sau lễ hỏa táng nhà vua quá cố vào cuối năm 2017.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tan-vuong-thai-lan-an-xa-cho-150000-tu-nhan-275315.html