Tăng cơ hội đạt điểm cao nếu thi 2 bài tự chọn

Theo dự thảo kỳ thi THPT quốc gia 2017 của Bộ GD-ĐT, thí sinh được chọn dự thi 2 bài thi khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, điểm bài thi tự chọn nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp.

Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trước thông tin này, nhiều học sinh cho biết sẽ đăng ký dự thi cả 2 tổ hợp môn tự chọn để tăng cơ hội đậu tốt nghiệp THPT cao hơn và xét tuyển vào ĐH.

Em Trần Đình Thảo (học sinh Trường THPT Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM) cho biết: “Em học khối A nên chắc chắn chọn thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên (KHTN). Tuy nhiên, tổ hợp này có thêm môn sinh mà em học môn này hơi yếu nên nếu được phép chắc chắn em sẽ chọn thi cả tổ hợp môn khoa học xã hội (KHXH) để tăng cơ hội đậu lên cao”.

Thảo nói thêm: Theo hướng dẫn của giáo viên thì kiến thức thi năm nay sẽ chỉ gói gọn trong chương trình lớp 12 nên em nghĩ để “kiếm” điểm các môn xã hội là không quá khó. Chỉ cần nắm mấu chốt một số kiến thức, vận dụng kỹ năng làm bài theo hướng dẫn của giáo viên thì có thể có điểm. Còn điểm cao hay không thì hên xui.

Em Yến Nhi (học sinh Trường THPT Marie Curie, quận 3, TP.HCM) cho biết thay vì chỉ thi tổ hợp môn KHTN như dự định ban đầu thì em sẽ thi cả bài thi KHXH.

Em Nhi cho biết: "Vẫn như định hướng ban đầu, em sẽ tập trung phần nhiều thời gian để học và ôn những môn chuyên của mình. Bên cạnh đó em cũng sẽ chú ý hơn khi học các môn sử, địa, giáo dục công dân. Cũng có nhiều trường hợp vì học chệch nên môn chuyên chưa chắc điểm đã cao bằng các môn không chuyên”.

Với những học sinh dự định thi cả 2 tổ hộp môn KHTN và KHXH thì tổng số môn thi sẽ lên tới 9 môn. Các học sinh sẽ phân bổ thời gian học tập như thế nào nếu thi 9 môn, phần lớn học sinh cho biết vẫn chỉ tập trung vào khối thi chính mà mình đã định hướng từ trước, tổ hợp môn còn lại chỉ để “sơ cua” nên sẽ không dành nhiều thời gian ôn tập.

Em Trần Đức Huy (Trường THPT Lê Quý Đôn, Q.3) cho biết: “Mặc dù khá tự tin với tổ hợp môn KHTN nhưng em vẫn muốn thi thêm tổ hợp KHXH để thử sức. Hơn nữa, em cũng muốn xem thử đề thi trắc nghiệm của các môn KHXH như thế nào”.

Em Trần Thu Quỳnh (học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong, quận 5, TP.HCM) cho biết: “Theo em việc thi chủ yếu là để tổng hợp, đánh giá lại kiến thức trong suốt quá trình học nên nếu có cơ hội để thi tất cả các môn thì em sẽ thi. Mặt khác, theo quy định năm nay chương trình thi chỉ giới hạn kiến thức lớp 12 nên nếu sắp xếp ôn luyện một cách khoa học thì em nghĩ cũng không quá áp lực để ôn thi”.

Lam Ngọc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/tang-co-hoi-dat-diem-cao-neu-thi-2-bai-tu-chon-773153.html