Tăng cường chống tham nhũng trong hoạt động tố tụng

(PL&XH)- Là yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao về việc thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020

PhóThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc

Theo TAND Tối cao, kể từ ngày Nghị quyết 49 ra đời, trong 8 năm qua toàn ngành Tòa án đã giải quyết hơn 1,8 triệu vụ án các loại, chất lượng xét xử tiếp tục được nâng cao. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa đổi do lỗi chủ quan của thẩm phán năm sau thường thấp hơn năm trước.

Tòa án các cấp đã triển khai sâu rộng việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần của Nghị quyết 49, bảo đảm cho những người tham gia tố tụng được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ, chú trọng đánh giá chứng cứ mới.

Nhiều đề án mới theo tinh thần Nghị quyết 49 nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy tòa án các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh triển khai. Trong đó, điểm nhấn quan trọng là đổi mới hoạt động của hệ thống tòa án gồm 4 cấp: TAND sơ thẩm khu vực, TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; TAND cấp cao và TAND Tối cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Tòa án trong việc thực hiện Nghị quyết 49. Đồng thời, nhấn mạnh, cải cách tư pháp là vấn đề quan trọng, phức tạp nên quá trình triển khai thực hiện cần chủ động, sáng tạo, phải biết dựa trên những cơ sở lý luận thực sự khoa học, đúng đắn và tôn trọng thực tiễn.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý những tồn tại sau hơn 8 năm ngành Tòa án thực hiện Nghị quyết 49, đó là chưa thực sự phát huy được vai trò trung tâm trong toàn bộ hoạt động xét xử; án tồn đọng còn nhiều, tỷ lệ án hủy, sửa còn cao; chưa có cơ chế pháp lý rõ ràng để bảo đảm quyền tranh tụng tại tòa, đơn thư khiếu kiện còn kéo dài phức tạp, dư luận chưa yên tâm, chưa hoàn toàn tin tưởng vào công tác xét xử…

Trong bối cảnh quá trình sửa đổi Hiến pháp 1992 đang đi vào giai đoạn cuối, Phó Thủ tướng yêu cầu TAND Tối cao, với tư cách là một nhánh quyền lực cần chủ động, tích cực phối hợp với Ủy ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp, góp ý toàn diện vào Dự thảo, đặc biệt chuẩn bị tốt nội dung chương về tòa án; chủ động trong công tác xây dựng pháp luật, góp phần tạo cơ chế minh bạch, có kiểm soát, giám sát giữa các cơ quan tố tụng, tăng cường ngăn ngừa nguy cơ tham nhũng trong hoạt động tư pháp; chủ động hoàn thành đúng tiến độ các dự án luật được giao.

TAND Tối cao cũng cần có nghiên cứu hệ thống, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện khi có Hiến pháp; nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, thẩm phán; tăng cường kiểm tra, giám sát, để kịp thời ngăn ngừa, phát hiện xử lý những vi phạm tiêu cực phát sinh; kịp thời đề xuất chế độ tiền lương chính sách phù hợp, bảo đảm cuộc sống cho cán bộ, góp phần chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động tố tụng.

T.P

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20130805102025279p1002c1022/tang-cuong-chong-tham-nhung-trong-hoat-dong-to-tung.htm