Tăng cường giám sát, giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ngày 23/6, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 7 - TP Hồ Chí Minh gồm các đại biểu: Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh; Trịnh Ngọc Thúy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 2.

Cử tri quận 2 yêu cầu lãnh đạo tăng cường xuống cơ sở tìm hiểu tình hình thực tế, tích cực đối thoại với dân để tìm cách giải quyết hợp tình, hợp lý. Ảnh: CN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận 2 đã gửi đến Tổ đại biểu 19 ý kiến, đa số đề cập về những vụ việc liên quan đến đền bù, giải tỏa đất, dự án kéo dài. Người dân yêu cầu lãnh đạo tăng cường xuống cơ sở tìm hiểu tình hình thực tế, tích cực đối thoại với dân để tìm cách giải quyết hợp tình, hợp lý.

Cử tri Đặng Văn Truyền (phường Bình An) cho rằng, TP cần giải quyết sớm việc thu hồi đất, bồi thường, bố trí tái định cư cho người dân khi thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân.

Cử tri Nguyễn Thị Sáu (phường Bình Khánh) mong muốn đại biểu Quốc hội cần tăng cường, giám sát và giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần ổn định cuộc sống người dân.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm trao đổi với cử tri quận 2. Ảnh: CN

Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri quận 2 đề nghị địa phương tạo điều kiện cho những gia đình trong diện giải tỏa, đền bù hoặc có nhà cạnh công trình dự án sửa chữa, nâng cấp trong thời gian chờ kết luận phương án của cấp trên…

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội số 7, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri quận 2. Chủ tịch cho biết, các ý kiến sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh ghi nhận, tiếp thu, báo cáo gửi tới Quốc hội kỳ họp tới.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng đề nghị UBND quận 2 cần rà soát lại, công khai minh bạch trong quá trình thực hiện dự án, thu hồi đất, thực hiện chính sách bồi thường bố trí tái định cư trên địa bàn quận; cần dành thời gian tiếp dân và giải quyết cho dân phải có tình, có lý và tạo điều kiện cho người dân sinh sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Cảnh Nhật

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/tang-cuong-giam-sat-giai-quyet-dut-diem-viec-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu_t114c1159n120717