Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Thủ đô hai nước Việt Nam - Campuchia

NDĐT – Nhận lời mời của Đô Trưởng Phnom Penh Khuong Sreng, ngày 9-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội bắt đầu thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia.

Trong buổi tiếp Đoàn sáng cùng ngày, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Samdech Hun Sen đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hai nước, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác hai Thủ đô Phnôm Pênh - Hà Nội; tin tưởng tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia sẽ ngày càng được vun đắp, lớn mạnh không ngừng.

Thủ tướng Samdech Hun Sen khẳng định, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ cố gắng hết sức để phát triển mối quan hệ hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng sâu sắc hơn; đồng thời nhấn mạnh, lãnh đạo hai nước cần quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành, các địa phương như Hà Nội và Phnom Penh mở rộng và tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhất là kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý đô thị, giao lưu hữu nghị nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cảm ơn Thủ tướng Samdech Hun Sen đã dành thời gian tiếp Đoàn; thông báo với Thủ tướng những kết quả hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và Phnom Penh, đặc biệt với tình cảm dành cho nhân dân Campuchia nói chung và Thủ đô Phnom Penh nói riêng, Hà Nội đã chuyển kinh phí hỗ trợ hơn năm triệu USD để xây dựng Đại lộ Hữu nghị Phnom Penh - Hà Nội với mong muốn chia sẻ, đóng góp cho sự phát triển đi lên của nước bạn.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải bày tỏ tin tưởng với những thành tựu quan trọng đã đạt được, cùng với những kinh nghiệm phong phú trong quá trình lãnh đạo đất nước gần 40 năm qua, Đảng Nhân dân Campuchia do Samdech Hun Sen làm Chủ tịch tiếp tục lãnh đạo nhân dân Campuchia giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi một số vấn đề cùng quan tâm như quy hoạch, phát triển hạ tầng, quản lý đô thị, cơ chế tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động đầu tư, kinh doanh tại thị trường hai nước; việc giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia nói chung và ở Phnom Penh nói riêng có cuộc sống ổn định, góp phần tích cực cho công cuộc phát triển đất nước Campuchia, xây dựng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đoàn đại biểu hai Thủ đô Hà Nội – Phnom Penh hội đàm.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đô trưởng Thủ đô Phnom Penh Khuong Sreng.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, mục đích chuyến thăm có ý nghĩa nhằm góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước nói chung và giữa hai thành phố thủ đô hai nước nói riêng; là sự kiện thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, góp phần quan trọng củng cố và tăng cường mối quan hệ truyền thống, hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, TP Hà Nội sẵn sàng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Thủ đô Phnom Penh, vì sự phát triển lớn mạnh của cả hai thành phố. Những năm qua, trong khuôn khổ nguồn lực của thành phố, Hà Nội đã nỗ lực đồng hành, hỗ trợ Phnom Penh xây dựng nhiều công trình và dự án có ý nghĩa xã hội sâu sắc, là biểu tượng cho quan hệ tốt đẹp của hai Thủ đô như: Đại lộ Hữu nghị Phnom Penh - Hà Nội (trị giá hơn năm triệu USD), Trường tiểu học Phnom Don Penh (hai triệu USD)...

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo khái quát cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những thành tựu đã đạt được của hai Thủ đô trong thời gian qua… Đô trưởng Khuong Sreng cảm ơn Thủ đô Hà Nội đã ưu tiên dành nhiều sự hỗ trợ cho Phnom Penh trong quá trình xây dựng và phát triển.

Cùng với việc thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác triển khai các công trình xây dựng cơ bản và công trình an sinh xã hội, lãnh đạo hai thành phố mong muốn hai bên mở rộng hơn nữa các lĩnh vực mà cả hai cùng quan tâm và có tiềm năng, gồm: trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, phát triển đô thị; tạo điều kiện để các đối tác hai bên triển khai các lĩnh vực đầu tư sản xuất kinh doanh, thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế; đặc biệt là du lịch, quản lý và khai thác di sản.

Trên cơ sở kết quả hợp tác đã đạt được trong thời gian qua, hai bên đánh giá cuộc hội đàm sẽ đặt nền móng mới cho sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô; đồng thời nhất trí sẵn sàng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, vì sự phát triển lớn mạnh của cả hai thành phố, góp phần vào sự nghiệp gìn giữ và phát triển mối quan hệ đoàn kết truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc và nhân dân hai nước, vì quyền lợi của nhân dân hai nước, hai Thủ đô.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Phnom Penh, Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội do đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm trưởng đoàn đến chào xã giao Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Say Chhum; thăm Đại sứ quán Việt Nam; tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam và đi thăm, khảo sát Đại lộ Hữu nghị Phnom Penh – Hà Nội tại Thủ đô Phnom Penh.

TRƯỜNG SƠN - SƠN XINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34037902-tang-cuong-quan-he-hop-tac-giua-thu-do-hai-nuoc-viet-nam-campuchia.html