Tăng cường quan hệ Việt Nam - Singapore

Ngày 12-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp thân mật Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền đang thăm chính thức Việt Nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tại tỉnh Bình Dương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Tiêu Chí Hiền, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng điều phối an ninh của Singgapore nhân chuyến thăm chính thức nước ta. Ảnh: Nhan Sáng -TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền quan tâm thúc đẩy hợp tác đào tạo cũng như các hoạt động hợp tác thực tế giữa các cơ quan chức năng hai bên, hỗ trợ việc ngăn chặn và cảnh báo sớm các nguy cơ khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, tội phạm mạng và tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia nhằm bảo đảm an ninh mỗi nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị hai bên tích cực phối hợp triển khai thỏa thuận kinh tế mới được ký kết trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước tới Singapore vừa qua.

Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền nhấn mạnh, nhân tố quan trọng nhất mà các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Singapore quan tâm đến thị trường Việt Nam chính là việc Việt Nam liên tục có các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư. Cùng với đó, các nhà đầu tư Singapore đang rất quan tâm tới các dự án phát triển khu công nghệ cao tại Việt Nam, nhất là các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng và tính ứng dụng cao.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao quan điểm tích cực của Singapore trong vấn đề Biển Đông và bày tỏ mong muốn Singapore phát huy vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN - Trung Quốc, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến thực thi Tuyên bố của các bên về ứng xử ở Biển Đông (DOC) và sớm tiến tới ký Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền cam kết, Singapore nỗ lực thúc đẩy các bên thực hiện DOC, tiến tới ký COC; với vai trò điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc, Singapore chủ trương hỗ trợ giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Chiều 12-9, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền đang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn Singapore sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong vai trò chủ nhà của Hội nghị Cấp cao APEC trong năm 2017.

Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền khẳng định mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong các lĩnh vực: Kinh tế, giáo dục, quốc phòng an ninh... thời gian qua đã đem lại những lợi ích thiết thực cho Singapore và Việt Nam; đồng thời góp phần vào sự phát triển và ổn định của khu vực. Nhất trí với ý kiến đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Singapore cho rằng, cùng với trao đổi đoàn cấp cao, Quốc hội hai nước cần sớm thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị của mỗi nước nhằm góp phần tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp...

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-ngoai/847952/tang-cuong-quan-he-viet-nam---singapore