Tảng đá 'lạ' nặng 20 tấn có đường vân thu hút nhãn quan, hạt óng ánh

Sau nhiều tháng bị tịch thu, tảng đá bán quý silic - chalcedon nặng 20 tấn (được phát hiện tại thôn 4, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đã được đưa về Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang để trưng bày.

Tảng đá trên có nhiều màu trên bề mặt, dài khoảng 5m, cao 1,2m, rộng 2,5m và được trưng bày ngay tại lối vào của Trung tâm Khu dự trữ ở xã Đa Sar, huyện Lạc Dương để phục vụ cộng đồng tham quan, tìm hiểu.

Bề mặt tảng đá 20 tấn nhiều chỗ có hạt óng ánh rất đẹp.

Một mặt cắt của tảng đá xuất hiện những đường vân nổi bật.

Tảng đá bán quý silic - chalcedon nặng 20 tấn được trưng bày tại Trung tâm du khách của Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang.

Khách tham quan đến xem tảng đá bán quý cỡ lớn được trưng bày.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tang-da-la-nang-20-tan-co-duong-van-thu-hut-nhan-quan-hat-ong-anh-20170624112633013.htm