Tăng giờ giao dịch: Góc nhìn của nhà đầu tư

Trong khi các CTCK đồng tình với việc kéo dài thời gian giao dịch, thì các NĐT lại có nhiều ý kiến khác nhau. Nhiều người phản đối, nhưng cũng có ý kiến đồng tình.

Theo tôi, việc kéo dài thêm thời gian giao dịch sang buổi chiều là hợp lý, phù hợp với thị trường thế giới. Tất nhiên, với mỗi vấn đề gì mới sẽ có nhiều ý kiến trái ngược nhau, nhất là với nhiều người không quen với những cái mới. Khi kéo dài thời gian sang buổi chiều sẽ có nhiều nhà đầu tư mới mà trước đây họ bận vào buổi sáng, các tổ chức và cá nhân nước ngoài có nhiều cơ hội tham gia và tìm hiểu thị trường Việt Nam hơn và sẽ có nhiều nhà đầu tư trở nên chuyên nghiệp hơn... Nói chung, mỗi người sẽ biết tự tìm cách để thích nghi với hoàn cảnh mới sao cho phù hợp nhất với điều kiện của mình... ThoTran@... Theo quan điểm của tôi thì HOSE không nên kéo dài thêm thời gian giao dịch buổi chiều. Lý do rất thiết thực là hầu hết đầu tư (nguời Việt Nam) còn non và không có nhiều kinh nghiệm, cũng như đầu tư vào chứng khoán không phải là nghề chính của họ, trong đó có tôi. Một tuần có 6 ngày làm việc, trong khi đó theo dõi thị trường giao dịch hết 5 ngày rồi, bây giờ thêm thời gian giao dịch buổi chiều thì... e rằng không phù hợp. Quan trọng nhất và thỏa mãn nguyện vọng của đại đa số nhà đầu tư là nên rút ngắn ngày T+ chỉ còn T+1, tạo thanh khoản cao, giảm tiêu cực, tạo sân chơi công bằng. Bachbach-Van Tri@... Chứng khoán Việt Nam đã hình thành và phát triển hơn 10 năm rồi, nếu cứ sợ còn non trẻ thì chắc phải đợi thêm khoản 10 năm nữa mới học theo các TTCK thế giới. Tôi cho rằng, tất cả các nhà đầu tư sẽ tự tìm phương pháp và chiến lược để thích nghi với việc có thêm phiên giao dịch buổi chiều, có thêm thời gian giao dịch, thanh khoản chắc chắn sẽ tăng, TTCK sẽ phát triển lên một bậc, sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp (chỉ làm một nghề đầu tư chứng khoán thôi cũng đâu có tệ). Biết đâu lại có người Việt Nam trở thành một William j.O Neil thứ hai. Thantaivang@... Hiện nay, NĐT phần lớn đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan hoặc mở doanh nghiệp riêng, nếu chúng ta thêm giao dịch vào buổi chiều thì tôi e rằng những công việc chính của họ sẽ bị bỏ bê dẫn đến hiệu quả của doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Khi NĐT bỏ bê công việc chính để nhảy vào chuyên tâm trên thị trường, lúc thị trường tăng trưởng thì không sao, còn khi thị trường xuống dốc thì hệ lụy rất khó lường. Hơn nữa, việc kéo thêm thời gian giao dịch sẽ tạo ra nhiều người chơi chứng khoán mang tính chất lướt sóng nhiều hơn đầu tư giá trị. Trần Minh Khôi Tăng thời gian giao dịch vào cả buổi chiều, về lâu dài có thể đến 4h30p chiều… là để tăng huy động vốn, chứ có phải để phục vụ mấy bác chân trong chân ngoài đâu. Hãy thực tế, sân chơi chung mà, hãy mở rộng cho mọi người cùng tham gia, vì lợi ích của từng người và lợi ích cho đất nước thôi. Theo tôi, việc kéo dài thời gian giao dịch là phù hợp với quy mô phát triển của thị trường; tạo ra tính thanh khoản tốt hơn cho thị trường chứng khoán; nhiều người sẽ có cơ hội tiếp cận với thị trường chứng khoán, từ đó dòng tiền lưu thông nhanh hơn và nhiều hơn, góp phần phát triển kinh tế của Việt Nam. Còn việc ai đó bỏ cơ quan để theo dõi chứng khoán thì dù chỉ buổi sáng cũng đã là vi phạm quy định về ngày giờ công công tác, mà thị trường có phải chỉ phục vụ cho các cán bộ công chức bỏ việc đi chơi cổ phiếu đâu? Huyhp@

Nguồn Vinacorp: http://vinacorp.vn/news.aspx/detail/383963/tang-gio-giao-dich-goc-nhin-cua-nha-dau-tu