Tặng hàng triệu vé xe cho lao động về quê ăn Tết

Còn 5 tuần nữa tới Tết Đinh Dậu 2017, nhưng ngay từ bây giờ, nhiều đơn vị đã hoàn tất thủ tục, hỗ trợ vé tàu, xe, sẵn sàng đón lao động từ khắp mọi miền về quê ăn tết. Theo thống kê, đã có gần 100 đơn vị, với hàng triệu vé tàu, xe đang chờ được phát tận tay người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ưu tiên lao động có hoàn cảnh khó khăn

Chị Nguyễn Thị Thanh (Hà Tĩnh) hiện đang làm công nhân may tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) cho biết, mấy năm trước không được hỗ trợ tàu xe về quê ăn tết, vợ chồng chị phải rất vất vả mới bắt đước xe về quê.

Lao động ở các khu công nghiệp tại Hà Nội lên đường về quê đón Tết Bính Thân 2016. Ảnh : T.L

“Ngoài những hoạt động tặng vé xe cho người lao động về quê ăn tết, chúng tôi còn tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà cho những lao động có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện thăm hỏi, chúc tết, tặng quà với những lao động phải ở lại công ty làm việc đón tết. Bên cạnh đó, như thường niên, tại các tỉnh, thành cũng sẽ tổ chức Chương trình Tết xum vầy”.

Ông Đặng Quang Điều -
Trưởng ban Chính sách và
pháp luật (Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam)

“Năm ngoái mình có bầu, ra xe khách xe nào cũng đông, chẳng ai dám nhận chở, hai vợ chồng phải vật vờ ở bến xe cả ngày trời mới bắt được xe. Cũng may năm nay có con nhỏ, công ty lại có chủ trương lo tàu xe cho lao động về quê ăn tết, thoát được cảnh chen chúc ở bến xe” - chị Thanh hồ hởi.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải thuê phòng trọ, vợ chồng chị Thanh lại có con còn nhỏ nên được ưu tiên tặng 2 vé xe về quê ăn tết. Vì hai vợ chồng làm hai công ty khác nhau nên không thể về cùng đợt. Lịch làm việc của công ty chị được nghỉ từ 27 tháng Chạp, đến hết mùng 4 đi làm lại, nhưng chồng chị Thanh được nghỉ muộn hơn (30 Tết), vì thế hai mẹ con chị về trước, chồng về sau.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó ban Chính sách, Liên đoàn Lao động Hà Nội cho biết, cách đây 2 tháng, đơn vị cũng đã có công văn yêu cầu công đoàn cơ sở thực hiện chăm lo tết cũng như lo vé tàu xe cho người lao động. “Năm nay, công đoàn thành phố phấn đấu lo khoảng 1.400 vé xe cho công nhân về quê đón tết, số còn lại giao cho công đoàn cơ sở ở các công ty. Dự kiến, sẽ có hơn 20.000 vé tàu xe được trao tận tay công nhân để họ có thể về xum vầy cùng gia đình vào dịp tết” - bà Thủy nói.

Cũng theo bà Thủy, chương trình “Lo vé tàu, xe cho công nhân lao động về quê đón tết” được Liên đoàn Lao động Hà Nội triển khai từ 9 năm qua. Tuy nhiên, năm nay chương trình đặc biệt ưu tiên cho những lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình hộ nghèo, phụ nữ mang thai, có con nhỏ, lao động khuyết tật…

Lao động ở các khu công nghiệp tại Hà Nội lên đường về quê đón Tết .

Trong khi đó, tại TP.HCM, đại diện Liên đoàn Lao động thành phố này cũng cho biết sẽ có khoảng 35.000 “Tấm vé nghĩa tình” hỗ trợ miễn phí cho công nhân, lao động về quê. Ngoài ra, chương trình tết đoàn viên cũng sẽ được thực hiện với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực nhất cho người lao động. Tổng hợp chung trong toàn thành phố, có khoảng hơn 42.000 vé xe miễn phí đã được các đơn vị kêu gọi hỗ trợ người lao động về quê ăn tết.

“Cả vợ và chồng đều là công nhân, hoàn cảnh gia đình khó khăn, 2 năm liền không có điều kiện về quê đón tết sẽ được ưu tiên nhận vé (6.000 vé dành cho công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp). Đối với doanh nghiệp có điều kiện tài chính, công đoàn cấp trên phối hợp công đoàn cơ sở vận động người sử dụng lao động hỗ trợ 100% vé tàu, xe. Riêng DN khó khăn thì vận động hỗ trợ 70% vé tàu, xe. Bên cạnh đó, liên đoàn lao động thành phố sẽ tổ chức họp mặt, tặng quà cho 600 gia đình công nhân khó khăn” - ông Kiều Ngọc Vũ – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. HCM nói.

Sẽ có nhiều lao động không về quê ăn Tết

Anh Nguyễn Văn Thanh (Nông Cống, Thanh Hóa) làm việc tại Khu công nghiệp Sóng Thần, Đồng Nai cho biết, năm nay nghỉ Tết 7 ngày, nhà lại xa, mua vé tàu không được, vé máy bay thì chẳng đủ tiền vì có tới 3 người (vợ chồng, con trai 4 tuổi) nên gia đình anh ở lại xóm trọ ăn tết, đăng ký đi làm thêm.

“Quê đông anh em, bố mẹ đã già cũng muốn về quê ăn tết lắm, nhưng vì kinh tế chẳng khá giả nên đành phải tính toán. Như năm ngoái, gia đình mình về quê ăn tết, tiền xe cộ đi lại đã mất 5 triệu đồng, cộng thêm tiền quà cáp, biếu xén mất luôn hai tháng lương. Đã thế đi lại gấp, vất vả, chen chúc nên con trai ốm hơn 1 tuần” - anh Thanh chia sẻ.

Chính bởi lẽ đó, thường cứ 2-3 năm vợ chồng anh mới về quê ăn tết một lần. “Để khuây khỏa mình dự định đưa vợ con đi chơi một số điểm gần TP.HCM. Tranh thủ đi tăng ca, có thêm tiền gửi về quê biếu ông bà” - anh Thanh nói.

Ông Đặng Quang Điều – Trưởng ban Chính sách và pháp luật (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết, do năm nay số ngày nghỉ tết ngắn, ngày nghỉ lại sát tết (29 Tết) nên sẽ có nhiều lao động không sắp xếp về quê ăn tết được. Một bộ phận lao động về quê ăn tết cũng sẽ gặp khó khăn về phương tiện đi lại. Như các năm trước số ngày nghỉ dài, đỡ áp lực hơn cho các phương tiện vận chuyển.

“Cận tết, ngoài vấn đề lương, thưởng tết thì vấn đề vé tàu xe về quê đón tết cũng là vấn đề được người lao động đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, năm nay để đảm bảo công tác hỗ trợ tốt nhất cho người lao động có được một cái tết ấm áp, nghĩa tình, Tổng liên đoàn cũng lưu ý công đoàn cấp cơ sở trong việc lo xe cộ đưa lao động về quê ăn tết. Quan trọng đầu tiên là phải đảm bảo an toàn phương tiện, tính mạng và tài sản cho người lao động khi di chuyển. Tiếp đến, các đơn vị thực hiện cần phải sắp xếp lịch di chuyển cho lao động về quê hợp lý, tránh việc chồng chéo, quá tải” - ông Điều nhấn mạnh.

Trước đó, ngay từ tháng 10, Tổng liên đoàn đã có công văn gửi công đoàn cơ sở và các đơn vị có liên quan trong việc hỗ trợ tàu xe, tặng quà tết cho công nhân, người lao động.

“Ngoài những hoạt động tặng vé xe cho người lao động về quê ăn tết, chúng tôi còn tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà cho những lao động có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện thăm hỏi, chúc tết, tặng quà với những lao động phải ở lại công ty làm việc đón tết. Bên cạnh đó, như thường niên, tại các tỉnh, thành cũng sẽ tổ chức Chương trình Tết xum vầy” - ông Điều thông tin.

Ông Huỳnh Tuấn Kiệt - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai:

Lo vé xe, lo cả cơm ăn, nước uống

Tết Đinh Dậu 2017, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai sẽ tặng hơn 1.000 vé xe cho những công nhân đang làm việc ở Đồng Nai, quê ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung và có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền chưa được về quê đón tết. Để công nhân nghèo được về quê đón tết an toàn, Liên đoàn Lao động sẽ hợp đồng với các hãng xe chất lượng cao, uy tín; các hãng xe cam kết khi chở công nhân về quê đón tết không được đón thêm khách dọc đường; phục vụ cơm, nước uống cho công nhân.

Đối tượng được nhận vé xe về quê đón tết là người lao động không có hộ khẩu thường trú tại Đồng Nai, đang làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động giỏi, xuất sắc trong DN, có nhiều năm không về quê (ít nhất 3 năm). Ngoài ra đơn vị cũng huy động được 2.400 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tặng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Phạm Thị Vân Anh - Chủ tịch công đoàn Công ty Canon Việt Nam:

Con công nhân được đưa đón miễn phí

Công ty TNHH Canon Việt Nam (KCN Bắc Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) hiện có khoảng hơn 21.000 lao động đang làm việc. Hiện tại, các cán bộ công đoàn đang phối hợp cán bộ nhân sự lên danh sách người lao động cần được hỗ trợ vé tàu, xe. Tuy nhiên, hiện lãnh đạo công ty và công đoàn đã có kế hoạch chuẩn bị hơn 180 đầu xe ôtô đi về 13 tỉnh, thành và 20 huyện (xa nhất là các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Hà Tĩnh, Quảng Bình).

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội tặng quà và vé xe cho công nhân về quê đón Tết Bính Thân. Ảnh: Văn Duẩn

Ngoài ra, công ty còn đang tính việc thuê toa tàu để đưa người lao động về các tỉnh như Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định. Cũng như mọi năm, ngoài bố mẹ là công nhân của công ty, con công nhân cũng được công ty đưa đón miễn phí. Những lao động không được hỗ trợ tàu, xe sẽ được doanh nghiệp và công đoàn cơ sở hỗ trợ 200.000 đồng.

Minh Nguyệt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tang-hang-trieu-ve-xe-cho-lao-dong-ve-que-an-tet-733457.html