Tăng nguy cơ tử vong sớm vì lo âu, trầm cảm

Các nhà nghiên cứu cho biết những người mắc các rối loạn tâm thần nhẹ như lo âu hoặc trầm cảm có nguy cơ tử vong sớm tăng lên.

Tăng nguy cơ tử vong sớm vì lo âu, trầm cảm

Kết quả này được đưa ra sau khi nhóm nghiên cứu thuộc ĐH London và ĐH Edinburgh xem xét các trường hợp tử vong sớm do các bệnh như bệnh tim và ung thư ở gần 68.000 người ở Anh.

Nghiên cứu thấy rằng tình trạng buồn chán ở mức độ nhẹ có thể làm tăng 16% nguy cơ tử vong sớm. Các vấn đề nghiêm trọng hơn có thể làm tăng tới 67% nguy cơ này.

Nguy cơ ở những người bị các rối loạn sức khỏe tâm thần nặng đã được chứng minh song các kết quả này là đáng quan tâm vì nhiều trường hợp mắc rối loạn tâm thần nhẹ là không được chẩn đoán.

Được đăng tải trên tạp chí British Medical Journal, đây là nghiên cứu lớn nhất cho thấy mối liên quan giữa tình trạng trầm uất về tâm lý và tử vong sớm.

TS. Tom Russ, tác giả chính của nghiên cứu, nói “Tăng nguy cơ tử vong do rối loạn tâm thần là rõ ràng, thậm chí ở cả những người bị các rối loạn ở mức nhẹ. Điều này thúc đẩy nghiên cứu tìm hiểu xem liệu điều trị các triệu chứng thông thư.

Những người mắc các rối loạn tâm thần nhẹ như lo âu hoặc trầm cảm có nguy cơ tử vong sớm.

Trầm cảm, lo âu làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim

Theo các nhà nghiên cứu Anh, trầm cảm hoặc lo âu dù ở mức nhẹ có thể làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và các nguyên nhân khác.

Trong nghiên cứu được đăng tải trực tuyến ngày 31/7 trên tờ BMJ, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Edinburgh (Anh) đã phân tích 10 nghiên cứu gồm những nam giới và phụ nữ tham gia vào Điều tra sức khỏe ở Anh trong khoảng từ năm 1994 đến 2004.

Mỗi nghiên cứu xém xét mối liên quan giữa những rối loạn tâm lý kéo dài và nguy cơ tử vong do bệnh tim hoặc các nguyên nhân khác bao gồm ung thư.

Qua 8 năm theo dõi, các nhà nghiên cứu thấy rằng ngay cả trầm cảm hoặc lo âu ở mức rất nhẹ cũng có thể làm tăng nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, bao gồm tăng 29% nguy cơ tử vong do bệnh tim.

Các tác giả cho biết nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân tăng tới 94% ở những người bị trầm cảm hoặc lo âu mức độ nặng nhất.

Tiến sĩ Gregg Fonarow thuộc Đại học California, Los Angeles nói “Đối với những người bị trầm cảm hoặc lo âu thì việc chú trọng can thiệp giảm thiểu các yếu tố nguy cơ tim mạch như duy trì huyết áp, cân nặng, nồng độ cholesterol ở mức hợp lý, tập luyện thường xuyên và không hút thuốc lá có thể là cách tốt nhất để giảm nguy cơ bệnh tim mạch”.

Phương Ngân (TH)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tang-nguy-co-tu-vong-som-vi-lo-au-tram-cam-p42386.html