Tặng thưởng 10 ca khúc về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định trao giải thưởng cuộc thi 'Sáng tác ca khúc ca ngợi mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào' tặng 10 tác phẩm xuất sắc nhất.

Cuộc thi không có giải nhất; ba giải nhì thuộc về các tác phẩm: Việt - Lào biên giới xa-ma-khi (tác giả Phan Văn Minh, Quảng Nam); Thắm tình Việt - Lào (Thái Dương, Thái Bình) và Mãi xanh tươi tình hữu nghị Việt - Lào (Văn Thành Nho - TP Hồ Chí Minh).

Ba giải ba thuộc về: Cùng múa Lăm Vông (Lê Xuân Hòa - Nghệ An), Việt - Lào chung một bài ca (Hình Phước Liên - Khánh Hòa), Bài ca hữu nghị Việt - Lào (Việt Trung - Trà Vinh) và bốn giải khuyến khích. Cuộc thi là hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Diễn vở tuồng Nữ tướng Đào Tam Xuân tại Nhà hát TP Hà Nội

Tối 13-5, tại Nhà hát TP Hà Nội, Nhà hát Tuồng Việt Nam trình diễn vở tuồng Nữ tướng Đào Tam Xuân. Đây là vở diễn kinh điển của sân khấu tuồng do hai NSND Quang Tốn và Bạch Trà khai thác. Vở tuồng được đẩy lên cao trào với nhiều cảnh huống, xung đột kịch tính, khắc họa hình tượng nữ tướng Đào Tam Xuân trong những mối quan hệ vợ chồng, mẹ con, anh em và vua tôi, biết vượt qua nỗi đau, giúp đất nước loại bỏ gian thần lộng hành. Mặc dù là vở diễn truyền thống và được trình diễn từ lâu nay, nhưng Nữ tướng Đào Tam Xuân vẫn hấp dẫn và thu hút đông đảo công chúng.

Cuộc thi Kiến trúc Xanh

Tại Hà Nội vừa diễn ra lễ phát động Giải thưởng Kiến trúc Xanh - Spec Go Green Awards năm 2017 dành cho kiến trúc sư trẻ và sinh viên kiến trúc, nhằm tôn vinh, khuyến khích những công trình kiến trúc xanh, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững. Đây là giải thưởng kiến trúc hằng năm được tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Năm nay, giải thưởng mở rộng phạm vi ra toàn khu vực châu Á với hai chủ đề chính là Kiến trúc xanh và Công trình, dự án có đóng góp tích cực cho xã hội. Ban tổ chức sẽ chọn ra 10 giải thưởng cho hạng mục Sinh viên kiến trúc và 10 giải cho hạng mục Kiến trúc sư trẻ. Dự kiến Giải thưởng được công bố vào tháng 12.

Phát động cuộc thi nhà tạo mẫu tóc thế giới

Tại Hà Nội, Wella Việt Nam phối hợp Tạp chí HairWorld vừa phát động cuộc thi Wella Trend Vision quốc gia năm 2017 nhằm tuyển chọn các nhà tạo mẫu tóc đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi thiết kế tóc thế giới. Cuộc thi Wella Trend Vision quốc gia sẽ nhận bài dự thi tới ngày 31-5 và từ ngày 1 đến 8-6 sẽ bình chọn tác phẩm dự thi được yêu thích nhất trên trang web www.hairworld.vn. Ngày10-6, Ban giám khảo sẽ công bố kết quả chấm điểm qua ảnh. Ngày 6-7, sẽ diễn ra vòng chung kết quốc gia. Hai giải Quán quân Wella Trend Vision quốc gia 2017 sẽ được Wella Việt Nam hỗ trợ để tham dự vòng thi quốc tế được tổ chức tại Luân Đôn (Anh) vào tháng 10.

Giải bóng rổ học sinh tiểu học Hà Nội Cúp Milo 2017

Tại Trường tiểu học Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội), Báo Nhi Đồng và Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, Công ty Nestlé Việt Nam- Nhãn hàng Nestlé Milo vừa phát động Giải bóng rổ học sinh tiểu học Hà Nội lần thứ 11 - Cúp Milo 2017. Đây là giải đấu được tổ chức hằng năm từ năm 2007 nhằm nâng cao thể chất cho học sinh. Giải đấu sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11 tới tại Hà Nội.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/32863602-tang-thuong-10-ca-khuc-ve-quan-he-huu-nghi-viet-nam-lao.html