Tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tiếp xúc dân ca quan họ

(Chinhphu.vn) - Việc giới thiệu dân ca quan họ Bắc Ninh vào các chương trình giáo dục đào tạo cần được triển khai, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tiếp xúc với loại hình hát đối độc đáo này từ trên ghế nhà trường...

Thiết thực hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, tối 28/2, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Về miền quan họ”. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự. Trong một không gian đậm chất văn hóa Kinh Bắc xưa, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định giá trị của dân ca quan họ Bắc Ninh gắn liền với văn hóa Việt Nam và xứng đáng trở thành nét độc đáo của nền văn hóa của nhân loại. Điều này đã được khẳng định qua việc tháng 9/2009, dân ca quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của thế giới. Phó Thủ tướng cho biết, tuy là một nền kinh tế đang phát triển, các chỉ số về kinh tế, khoa học, công nghệ còn thua kém nhiều nước, nhưng Việt Nam lại nằm trong số 10 nước có chỉ số lạc quan nhất thế giới. Người Việt Nam lạc quan vì có thể chế chính trị ổn định và rõ ràng, văn hóa đa dạng, phong phú. Đặc biệt, người Việt Nam tự hào vì có nền văn hóa đậm đà bản sắc, được chú trọng bảo tồn và phát huy qua hàng nghìn năm. Chính điều đó đã tạo sự đồng thuận về giá trị và tư tưởng, tạo điều kiện cho sự phát triển của đất nước. Để bảo tồn và phát huy hơn nữa giá trị độc đáo của dân ca quan họ Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cấp lãnh đạo, các làng quan họ Bắc Ninh tiếp tục sưu tầm, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng các làn điệu dân ca quan họ, đặc biệt chú trọng giới thiệu dân ca quan họ trước hết là đến với mọi người dân Việt Nam, để mọi người Việt Nam đều biết, thấy và được nghe hát dân ca quan họ. Các đoàn nghệ thuật của Việt Nam khi biểu diễn ở nước ngoài cần giới thiệu dân ca quan họ Bắc Ninh với bạn bè thế giới, đưa quan họ trở thành một thành phần quan trọng của văn hóa thế giới. Việc giới thiệu dân ca quan họ Bắc Ninh vào các chương trình giáo dục đào tạo cũng cần được triển khai, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tiếp xúc với loại hình hát đối độc đáo này từ trên ghế nhà trường, tạo cảm quan nghệ thuật để những thế hệ kế tiếp có tình yêu quê hương, qua đó sống tốt hơn, lạc quan hơn. “Về miền quan họ” là chương trình giao lưu, quảng bá hình ảnh và những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh. Đây cũng là hoạt động nằm trong chương trình hành động thực hiện cam kết của Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của dân ca quan họ Bắc Ninh với Tổ chức Văn hóa, Giáo dục và Khoa học của Liên Hợp Quốc UNESCO. Từ Lương

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/tao-dieu-kien-cho-the-he-tre-tiep-xuc-dan-ca-quan-ho/20103/28005.vgp