Tạo được phôi thai nhân tạo không cần tế bào trứng

Theo New Scientist, một nhóm nghiên cứu ở Đại học Cambridge (Anh) lần đầu tiên trong lịch sử đã tạo ra một phôi chuột nhân tạo. Các nhà khoa học hy vọng rằng phát hiện của họ sẽ giúp nghiên cứu các cơ chế của sự phát triển phôi ở những giai đoạn đầu và một số các nguyên nhân gây sẩy thai tự nhiên.Các nhà khoa học đã công bố tiến độ nghiên cứu của họ trên tạp chí Science.

Theo New Scientist, một nhóm nghiên cứu ở Đại học Cambridge (Anh) lần đầu tiên trong lịch sử đã tạo ra một phôi chuột nhân tạo. Các nhà khoa học hy vọng rằng phát hiện của họ sẽ giúp nghiên cứu các cơ chế của sự phát triển phôi ở những giai đoạn đầu và một số các nguyên nhân gây sẩy thai tự nhiên.Các nhà khoa học đã công bố tiến độ nghiên cứu của họ trên tạp chí Science.

Trong thí nghiệm, Magdalena Zernicka-Goetz thuộc Đại học Cambridge và nhóm nghiên cứu đã tạo ra phôi sử dụng các tế bào gốc phôi thai, loại tế bào được tìm thấy trong phôi có thể phát triển thành bất kỳ loại mô nào trong cơ thể. Sau khi ủ trong bốn ngày, nó đã được tìm thấy rằng các tế bào phát triển thành công và hình thành một cấu trúc tương tự như các phôi chuột.

Thử nghiệm của các nhà khoa học Anh là các nỗ lực thành công đầu tiên để tạo ra một phôi thai nhân tạo mà không có các tế bào trứng. Các nhà khoa học lưu ý rằng phôi thai nhân tạo này khó phát triển tiếp vì thai nhi cần phải nhận được chất dinh dưỡng và oxy từ mẹ. Tuy nhiên, các tác giả của công trình sẽ tiếp tục thử nghiệm bằng cách kết hợp với các tế bào gốc của túi noãn hoàng. Theo họ, điều này sẽ kéo dài thời gian của sự phát triển biệt hóa của các tế bào phôi thai cho đến đầu thời điểm hình thành của các cơ quan nội tạng.

Vũ Trung Hương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-68/tao-duoc-phoi-thai-nhan-tao-khong-can-te-bao-trung-58273.html