Tạo hình nhân vật 'Tam sinh tam thế thập lý đào hoa' gây tranh cãi

Sau bản truyền hình, 'Tam sinh tam thế thập lý đào hoa' bản điện ảnh đang rục rịch ngày ra rạp. Poster từng nhân vật vừa được công bố, dẫn tới những tranh cãi ồn ào.

Tam sinh tam thế thập lý đào hoa bản điện ảnh là dự án được chờ đón trong năm nay tại thị trường Trung Quốc. Sau thành công của phiên bản truyền hình, bản phim của Lưu Diệc Phi và Dương Dương đứng trước khá nhiều áp lực. Mới đây, nhà sản xuất vừa công bố tạo hình của dàn diễn viên trong phim. Hình tượng thượng thần Bạch Thiển của Lưu Diệc Phi gây chú ý nhờ sự mong manh, thoát tục. So với bản truyền hình của Dương Mịch, Bạch Thiển của "thần tiên tỷ tỷ" được trang điểm cầu kỳ, váy áo tinh xảo hơn.

Tam sinh tam thế thập lý đào hoa bản điện ảnh là dự án được chờ đón trong năm nay tại thị trường Trung Quốc. Sau thành công của phiên bản truyền hình, bản phim của Lưu Diệc Phi và Dương Dương đứng trước khá nhiều áp lực. Mới đây, nhà sản xuất vừa công bố tạo hình của dàn diễn viên trong phim. Hình tượng thượng thần Bạch Thiển của Lưu Diệc Phi gây chú ý nhờ sự mong manh, thoát tục. So với bản truyền hình của Dương Mịch, Bạch Thiển của "thần tiên tỷ tỷ" được trang điểm cầu kỳ, váy áo tinh xảo hơn.

La Tấn trong hình tượng Chiết Nhan. Hình ảnh này khi công bố đã vấp phải búa rìu dư luận. Nhiều người cho rằng Chiết Nhan bản điện ảnh là thượng thần quê mùa và quá màu mè lòe loẹt. Trong khi đó, Trương Trí Nghiêu ở phiên bản truyền hình mang đến hình ảnh nho nhã, thư sinh với bộ đồ trắng tinh.

Khoảnh khắc La Tấn trong hình tượng Chiết Nhan bị so sánh với bươm bướm và bị chê là quê mùa. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cho rằng Tam sinh tam thế bản truyền hình đã "bóp méo" nguyên tác gây ra hiểu nhầm.Theo Sina, Chiết Nhan là lão Phượng Hoàng lòe loẹt thế nên hình ảnh trong bản điện ảnh mới là trung thành nguyên tác.

Thái tử Thiên quốc Dạ Hoa do Dương Dương đóng. Nếu như ở bản truyền hình, Triệu Hựu Đình khi xuất hiện trong vai này chỉ có trang phục tông đen đơn giản. Bộ trang phục từng bị cho nhàm chán nhưng lại gây thiện cảm với khán giả nhờ lời giải thích: "Ta mặc đồ đen vì không muốn người thân đau buồn khi chẳng may ta bị thương, đổ máu". Vì thế, hình ảnh của Dương Dương trong bộ áo giáp vẩy rồng mạ vàng bị cho diêm dúa.

Đây là hình tượng Kình Thương của Nghiêm Khoan. Anh khá trẻ so với miêu tả về đại lão thần trong Tam sinh tam thế.

Cố Tuyền vào vai Huyền Nữ. Nhận xét chung của khán giả về bản điện ảnh là sự đầu tư kỳ công hơn.

Lý Thuần vào vai Tố Cầm. "Từ kiểu tóc đến trang phục chỉ toát lên một ý về vương vị và độ giàu có của cô ấy", QQ nhận xét.

Poster phim khi Bạch Thiển nhảy xuống Tru Tiên Đài sau kiếp nạn khi trở thành con người. Dạ Hoa mặc áo giáp lao theo cô. Đây là cảnh phim kinh điển trong Tam sinh tam thế và được khán giả nóng lòng chờ đợi.

Tam sinh tam thế thập lý đào hoa dự kiến ra rạp vào tháng 8. Phim khắc họa mối tình giữa Bạch Thiển, thượng thần tộc hồ ly, và Dạ Hoa, thái tử Thiên quốc dòng máu rồng.

Hiểu Nguyệt
Ảnh: Sinaa.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tao-hinh-que-mua-trong-tam-sinh-tam-the-thap-ly-dao-hoa-duoc-khen-post732147.html