Tạo thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Myanmar

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sáng ngày 15/5, tại Nhà Quốc hội, Lễ đón chính thức Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội Myanmar Mahn Win Khaing Than và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Myanmar sang thăm chính thức nước ta từ ngày 10 - 16/5 đã diễn ra. Ngay sau Lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội Myanmar Mahn Win Khaing Than. Ảnh: Đình Nam

Tại Hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Quốc hội Myanmar cùng phối hợp giám sát để thúc đẩy, làm sâu sắc hơn quan hệ thương mại - đầu tư song phương trên cơ sở cùng có lợi và tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động kinh doanh phát triển mạnh mẽ; triển khai thực hiện tốt kết quả kỳ họp Tiểu ban hỗn hợp thương mại vào tháng 2/2017.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai Quốc hội cùng tạo điều kiện thuận lợi về chính sách pháp luật để các doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác kinh doanh và đầu tư vào mỗi nước; thúc đẩy hai bên sớm ký Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hải quan, tài chính sửa đổi/bổ sung Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư và Biên bản ghi nhớ xúc tiến đầu tư giữa hai nước cho phù hợp với tình hình mới...

Liên quan đến hợp tác kinh tế, Chủ tịch Quốc hội Myanmar Mahn Win Khaing Than cho biết, hai bên đã và đang triển khai nhiều dự án hợp tác kinh tế, đầu tư, tài chính quan trọng. Hoạt động của các nhà đầu tư Việt Nam sang Myanmar diễn ra khá thành công.

Minh Hải

Minh Hải

Nguồn Đấu Thầu: http://baodauthau.vn/thoi-su/tao-thuan-loi-de-doanh-nghiep-viet-nam-dau-tu-vao-myanmar-40612.html