Tập đoàn hàng không Australia phải xin lỗi vì dàn xếp

Ngày 28/11, đại gia hàng không Qantas của Australia đã chính thức lên tiếng xin lỗi việc đã dính dáng vào một phi vụ dàn xếp giá.

small_6103.jpg Tổng Giám đốc Qantas, ông Geoff Dixon cho biết, vụ dàn xếp giá liên quan tới việc hãng đã thu thêm phụ phí nhiên liệu cao hơn mức thực tế trong suốt thời gian từ năm 2000 - 2006. Hãng xác nhận hành vi trên xảy ra đối với việc vận chuyển hàng hóa quốc tế chứ không liên quan tới chuyên chở hành khách. "Qantas nhận trách nhiệm và sẽ tuân thủ nghiêm ngặt mọi phán quyết liên quan. Chúng tôi thừa nhận đây là hành động sai trái và xin lỗi nghiêm túc về việc đó". Qantas chấp nhận sẽ chịu án phạt 61 triệu USD cho hành vi trên. Qantas là tên của hãng hàng không quốc gia Australia và là hãng hàng không lớn thứ 11 thế giới. "QANTAS" là viết tắt của Queensland and Northern Territory Aerial Services. Tổng hành dinh của công ty hiện được đặt tại Sydney, New South Wales, Australia. Được thành lập vào năm 1920, tập đoàn QANTAS hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hàng không, bao gồm các công ty thành viên Qantas (quốc tế và nội địa), Qantas Link và Jetstar - cùng một loạt các công ty khác hoạt động trong các lĩnh vực liên quan. VNN

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29318-tap-doan-hang-khong-australia-phai-xin-loi-vi-dan-xep