Tập đoàn khí đốt Nga lần đầu báo lỗ trong 25 năm

Tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) đã lần đầu tiên báo lỗ trong gần 1/4 thế kỷ.

Biểu tượng Tập đoàn năng lượng Gazprom tại Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 2/5, Gazprom xác nhận lỗ ròng 629 tỷ ruble (6,9 tỷ USD) trong năm 2023. Truyền thông Nga đưa tin đây là năm lỗ ròng đầu tiên của Gazprom kể từ năm 1999.

Năm 2022, năm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Gazprom ghi nhận lợi nhuận 1,23 nghìn tỷ rouble. Các nhà phân tích Nga khi đó dự đoán Gazprom sẽ thu lãi trong năm 2023, nhưng thấp hơn năm 2022.

Tuy nhiên, thực tế không như dự đoán. Hãng DPA (Đức) lý giải tình trạng lỗ vào năm 2023 của Gazprom bắt nguồn từ dòng chảy khí đốt thiên nhiên của tập đoàn đến châu Âu giảm mạnh. Châu Âu vốn là thị trường quan trọng đối với Gazprom.

Để phản đối các lệnh trừng phạt phương Tây áp đặt lên Nga do cuộc xung đột tại Ukraine, Moskva đã chủ động cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu vào mùa hè năm 2022.

Theo dữ liệu của EU, tỷ trọng nhập khẩu khí đốt qua đường ống của khối từ Nga đã giảm từ mức 40% năm 2021 xuống còn khoảng 8% vào năm 2023.

Hiện nay, mặc dù đường ống Nord Stream không hoạt động và đường ống Yamal không còn đưa khí đốt của Nga đến châu Âu, khí đốt Nga vẫn chảy vào trung tâm khí đốt Baumgarten của Áo thông qua các đường ống đi qua Ukraine.

Công ty năng lượng OMV thuộc sở hữu một phần của nhà nước Áo có hợp đồng với Gazprom cho đến năm 2040. Vào tháng 2, Áo xác nhận rằng 98% lượng khí đốt nhập khẩu trong tháng 12/2023 của nước này bắt nguồn từ Nga.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo DPA)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tap-doan-khi-dot-nga-lan-dau-bao-lo-trong-25-nam-20240503194439536.htm