Tập dượt cờ tướng trước AIG 3

ND- Giải vô địch cờ tướng năm nay là giải đấu tập dượt cho môn thể thao này tại AIG 3. Giải năm nay quy tụ 112 vận động viên (25 nữ) thuộc Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Thái Nguyên, Quảng Bình, Đà Nẵng, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Cà Mau.

Ở giải nữ (thi đấu 9 ván), Cao Phương Thanh (TP Hồ Chí Minh) và Phạm Thu Hà (Hà Nội, VĐQG 2003) đạt điểm tuyệt đối sau 3 ván. Đàm Thị Thùy Dung, Lê Thị Hương (TP Hồ Chí Minh) được 2,5 điểm. Bất ngờ đầu tiên và lớn nhất ở giải nam (thi đấu 11 ván) khi đương kim Á quân thế giới Nguyễn Thành Bảo bị VĐV không mấy tên tuổi - Nguyễn Trí Độ (Cà Mau) đánh bại sau khi vất vả thủ hòa trước 2 VĐV Trần Nguyễn Thế Toàn (TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thanh Lưu (Bình Định). TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ hưởng ứng khai mạc AIG 3 Theo đó, Lễ hưởng ứng Khai mạc bắt đầu từ 19 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 30-10 tại Nhà thi đấu TDTT Quân khu 7, quận Phú Nhuận. Công viên AIG 3 được tổ chức từ ngày 29-10 đến ngày 7-11 tại Khu B, Công viên 23-9, quận 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao phối hợp với các cơ quan liên quan duyệt kịch bản Lễ hưởng ứng Khai mạc và nội dung chương trình hoạt động Công viên AIG 3 đúng quy định và có kế hoạch tổ chức các hoạt động bảo đảm an toàn, trật tự. Có 5 đội tuyển Vovinam nước ngoài tập huấn tại TP Hồ Chí Minh Để chuẩn bị tốt nhất cho AIG 3, đội tuyển Vovinam Lào với một huấn luyện viên và 8 vận động viên (3 nữ) đã tới TP Hồ Chí Minh tập huấn từ ngày 12-10 đến ngày khai mạc AIG 3 (30-10). Trong quá trình tập huấn, đội Lào sẽ tập luyện cùng Đội tuyển quốc gia Vovinam Việt Nam tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, các đội tuyển Vovinam Ấn Độ, I-ran, Cam-pu-chia và Thái-lan cũng sẽ lần lượt tập huấn tại TP Hồ Chí Minh khoảng 2 tuần trước khi bước vào cuộc tranh tài tại AIG 3 - Việt Nam 2009. Thực hiện một AIG tại Việt Nam "Không thuốc lá" Chương trình "Không thuốc lá" được thực hiện tại AIG 3 - Việt Nam 2009. Ban tổ chức AIG 3 đã phối hợp với Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam triển khai "Chương trình AIG 3 - Không thuốc lá" với mục đích: thông qua Đại hội tuyên truyền đến người dân Việt Nam về tác hại của thuốc lá, cũng như giới thiệu đến bạn bè châu Á và thế giới về đất nước Việt Nam tươi đẹp, quyết tâm đẩy lùi thuốc lá. Chương trình đồng thời mang đến thông điệp: cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi con người tham gia tập luyện thể thao và không hút thuốc.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=159325&sub=136&top=46