Tập huấn công tác đối ngoại nhân dân năm 2017

Ngày 20-6, Liên hiệp các Hội Khoa Học - Kỹ thuật TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại nhân dân năm 2017. Ông Bùi Thế Giang, Vụ trưởng Vụ Tây Âu- Bắc Mỹ, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng trình bày với Hội nghị về chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, phân tích bình luận về tình hình đối ngoại trong nước và quốc tế và dự báo xu thế, đường lối quan điểm, chính sách đối ngoại trong tình hình mới. Tiếp đó, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó trưởng Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân- Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam và bà Dương Thị Nga, Phó trưởng Ban Hợp tác Quốc tế- Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam đã trình bày về "Tổng quan công tác vận động, thu hút viện trợ PCPNN của Việt Nam" và "Tổng quan các chương trình hợp tác quốc tế về khoa học - Công nghệ của một số quốc gia với Việt Nam và những cơ hội hợp tác của tổ chức Hội".

Hiện nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng đang có 161 tổ chức PCPNN hoạt động với mức viện trợ từ 8 đến 10 triệu USD/1 năm, và Đà Nẵng là 1 trong 5 thành phố đứng đầu cả nước về nguồn viện trợ PCPNN. Theo đánh giá, với chính sách thông thoáng, thân thiện và đổi mới về cơ chế, thời gian đến Đà Nẵng sẽ tiếp tục nhận được hơn nữa sự quan tâm viện trợ của các tổ chức PCPNN. Trong đó trọng tâm là viện trợ về phát triển giáo dục, y tế, về môi trường nhất là về biến đổi khí hậu đang được các tổ chức PCPNN hết sức quan tâm.

*Chiều cùng ngày, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm việc triển khai các Quyết định 217 và 218- QĐ/TƯ về "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội", "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền".

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_167922_ta-p-hua-n-cong-ta-c-do-i-ngoa-i-nhan-dan-nam-2017.aspx