Tấp nập chợ hoa 'Trên bến, dưới thuyền' giữa Sài Gòn

Những ngày cuối cùng của năm, hàng nghìn người đã đổ về chợ hoa trên bến sông Bình Đông quận 8, TP HCM tham quan và chọn mua cây cảnh. Từ ngày 20 tháng chạp, hàng trăm ghe xuồng đã nhộn nhịp chở hoa kiểng cập các bến sông ở Sài Gòn, tạo thành chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền đặc trưng.

Có thể bạn quan tâm

Bến Bình Đông, quận 8 là nơi duy nhất tại TP.HCM có hình thức kinh doanh hoa tết ngay trên thuyền. Hoa được chở từ các tỉnh miền Tây, ngược dòng sông Tiền, sông Hậu tụ họp về Sài Gòn từ hơn 10 ngày trước tết.

Nét đặc sắc “trên bến dưới thuyền” đã để lại trong lòng người dân thành phố những hoài niệm xa xưa. Chợ hoa Bến Bình Đông những ngày giáp Tết nhộn nhịp nhất trong những chợ hoa ở Sài Gòn. Đây là chợ tồn tại lâu đời nhất và có từ thời Pháp thuộc, chợ Bến Bình Đông còn thu hút hàng ngàn lượt người dân đổ về để mua những khóm hoa về trưng ngày Tết.

Càng dần về những ngày cuối năm, lượng người dân đến tham quan và mua hoa chật kín. Chiều dần buông, dòng người xuôi ngược như làm không khí cận Tết hối hả hơn. Tuy nhiên theo những lái hoa, sáng 29 âm lịch là thời điểm chợ hoa này có nhiều khách tham quan và mua sắm, do hầu hết các chậu hoa đều được người bán đồng loạt xuống giá trước khi "giải tán".

Tại bến Bình Đông (quận 8) men theo kênh Tàu Hũ, ghe chở mai tập trung số lượng lớn, tạo thành chợ hoa khắp một đoạn sông trải dài hơn 3 km.

Mai kiểng được bày bán với số lượng lớn, có đủ mọi cỡ lớn nhỏ, nhiều giá cả để người mua dễ dàng chọn lựa theo nhu cầu.

Hoa vạn thọ, cúc đại đóa vàng rực rỡ với ý nghĩa cầu mong năm mới sung túc, trường thọ... được khá nhiều người chọn chơi vào dịp Tết.

Hoa giấy đỏ rực cả bến sông.

Ghe hoa kiểng từ đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu cập các bến Bình Đông, Kênh Tẻ, Trần Xuân Soạn (TP.HCM).

Vận chuyển hoa từ thuyền lên bờ để bán.

Nhà vườn tỉ mỉ chăm chút cho chậu hoa mai.

Tưới cây.

Những chậu quất khổng lồ được vận chuyển lên bờ.

Nhiều người Sài Gòn đến mua hoa về trang trí Tết.

Hai người đàn ông vui vẻ khi chọn được cho mình những chậu hoa ưng ý.

Kẻ bán, người mua tạo nên không khí nhộn nhịp.

Có người mua cả một xe hoa.

Quả dư - đại diện cho sự dư giả tiền của.

Những người dân gần đó bày bán những cây hoa giả, hòn non bộ...

Cây “cành vàng lá ngọc” được nhiều gia đình chọn mua trưng tết. Cây này vừa mang ý nghĩa phú quý lại trưng được hai, ba mùa Tết.

Ngọc Trâm

Ảnh: Triều Phạm

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri/van-hoa/tap-nap-cho-hoa-tren-ben-duoi-thuyen-giua-sai-gon-285502.html