Tập thể dục đều giảm nguy cơ ung thư vú

Theo Europa Donna hàng năm có khoảng 430.000 phụ nữ châu Âu mắc bệnh ung thư vú, trong đó có 10-16% mắc bệnh do không tập thể dục.

Phóng viên TTXVN tại Brussels trích báo cáo của Liên minh các tổ chức phòng chống ung thư vú châu Âu (Europa Donna) cho biết hàng năm có khoảng 430.000 phụ nữ châu Âu mắc bệnh ung thư vú, trong số đó có 10 - 16% bị mắc bệnh là do không tập thể dục. Theo Giáo sư Peter Boyle, Chủ tịch Viện nghiên cứu quốc tế về phòng chống ung thư, hiện nay ung thư vú vẫn là căn bệnh chiếm tỷ lệ cao ở phụ nữ. Năm 2000 tại Pháp có 10% phụ nữ bị ung thư vú là do không tập thể dục, trong khi đó chỉ có 4,8% là do thừa cân hay béo phì. Theo Europa Donna, mỗi ngày chị em chỉ cần bỏ ra từ 30 đến 60 phút để tập thể dục cũng giúp giảm đáng kể nguy cơ ung thư vú./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/tap-the-duc-deu-giam-nguy-co-ung-thu-vu/200910/20841.vnplus