Tập trận đa quốc gia trên Biển Đen

Mỹ và Ukraine vừa đứng ra tổ chức một cuộc tập trận hải quân quy mô lớn trên Biển Đen.

Cuộc tập trận có sự tham dự của hàng chục quốc gia trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine.

Tàu Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc tập trận Gió Biển 2017. (Nguồn video: RT)

Tập trận hải quân đa quốc gia kéo dài 12 ngày có tên “Gió biển 2017” (Sea Breeze 2017) bắt đầu được triển khai kể từ ngày 10/7, dự kiến kéo dài tới 23/7, gần thành phố cảng Odessa của Ukraine, ở phía Tây Bắc của Biển Đen.

Tập trận có sự tham dự của lực lượng hải quân đến từ 16 quốc gia, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Hy Lạp, Canada, Italy, Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Lithuania, Na Uy, Thụy Điển và Pháp.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, hơn 3.000 binh sĩ, cùng 31 tàu và 29 máy bay được huy động tham gia tập trận.

Cũng theo nguồn tin Bộ Quốc phòng Ukraine, lực lượng đa quốc gia sẽ thực hiện các hoạt động lên kế hoạch và tác chiến theo tiêu chuẩn của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Hoạt động chiến đấu chống tàu ngầm, phòng không, rà phá bom mìn và giải cứu con tin sẽ là điểm nhấn của cuộc tập trận lần này./.

Phương Anh/VOV-Trung tâm TinTheo PressTV

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/video-tap-tran-da-quoc-gia-tren-bien-den-645495.vov