Tập trận đạn thật quy mô lớn Trung Quốc: Mục kích toàn cảnh sức mạnh tàu sân bay

Nhóm tác chiến tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đã thực hiện tập trận bắn đạn thật một quy mô lớn ở phía đông bắc biển Bột Hải.

Nhóm tác chiến tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đã thực hiện tập trận bắn đạn thật trên một quy mô lớn – một động thái thể hiện sức mạnh trong bối cảnh nước này đang gia tăng căng thẳng với Mỹ về Biển Đông và Đài Loan.

Truyền thông Trung Quốc ngày 15/12 cho biết, quân đội Trung Quốc lần đầu tiên đã tiến hành tập trận bắn đạn thật, có sử dụng tàu sân bay và máy bay chiến đấu ở phía đông bắc biển Bột Hải.

Các hoạt động trong cuộc diễn tập tại Bột Hải. (Nguồn: Reuters)

Chiến đấu cơ J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh trong cuộc diễn tập tại Bột Hải. (Nguồn: AFP)

10 tàu chiến và 10 máy bay tham gia vào cuộc diễn tập không đối không, không đối biển và biển đối không với tên lửa dẫn đường, truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho biết ngày 15/12.

"Đây là lần đầu tiên một nhóm tàu sân bay tập trận với vũ khí thật và quân đội thực sự" - CCTV cho biết.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc và một nhóm tàu chiến đã tiến hành đánh chặn trên không, các cuộc diễn tập chống máy bay và chống tên lửa. Máy bay chiến đấu Thẩm Dương J-15 mang tên lửa cũng tham gia, theo CCTV.

CCTV cũng phát sóng hình ảnh các máy bay chiến đấu cất cánh từ tàu sân bay, bắn tên lửa và tiêu diệt mục tiêu trên biển.

Đây là lần đầu tiên các loại vũ khí trên tàu sân bay được công khai trước công chúng kể từ khi được đưa vào phục vụ vào năm 2012. Trung Quốc coi hoạt động của tàu sân bay nước này là một bí mật nhà nước, và CCTV đã làm mờ hình ảnh hiển thị bảng điều khiển máy bay tham gia cuộc tập trận biển Bột Hải.

Tàu Liêu Ninh từng tham gia các cuộc tập trận trước đây, bao gồm trên Biển Đông, tuy nhiên Trung Quốc vẫn chưa hoàn chỉnh các hoạt động của tàu này như các tàu sân bay của Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.

Bắc Kinh có thể phát triển nhiều tàu sân bay trong vòng 15 năm tới, Lầu Năm Góc cho biết trong một báo cáo năm ngoái.

Hoạt động thành công của tàu sân bay Liêu Ninh là bước đi đầu tiên – điều truyền thông Trung Quốc và một số chuyên gia quân sự tin rằng nước này sẽ triển khai tàu sân bay tự sản xuất trong nước vào năm 2020.

Không có quốc gia nào tranh chấp với Trung Quốc tại khu vực biển Bột Hải, tuy nhiên, cuộc tập trận này diễn ra trong lúc căng thẳng giữa Trung Quốc với Đài Loan đang gia tăng, theo sau cuộc gọi điện thoại gần đây của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump với người lãnh đạo hòn đảo này.

Bên cạnh đó, sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp đã dấy lên mối quan ngại. Mỹ đã chỉ trích nước này quân sự hóa các tiền đồn trên biển và đã thường xuyên tổ chức các cuộc tuần tra hàng hải trên Biển Đông để thể hiện quan điểm của mình.

(Theo Reuters)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/tap-tran-dan-that-quy-mo-lon-trung-quoc-muc-kich-toan-canh-suc-manh-tau-san-bay-222713.html