Tập trận tứ cường ở đảo Guam hoãn vô thời hạn

Cuộc tập trận hải quân của Mỹ-Nhật-Anh-Pháp bị hoãn vô thời hạn sau khi một tàu đổ bộ của Pháp bị mắc cạn.

AP thông tin, cuộc tập trận quân sự đa quốc gia trên đảo Guam theo kế hoạch diễn ra vào ngày 12/5 đã bị hoãn vô thời hạn sau khi một tàu đổ bộ của Pháp bị mắc cạn ở đảo Tinian. Con tàu không phá hoại san hô hoặc làm tràn nhiên liệu nào ra biển. Ngoài ra cũng không ai bị thương.

Đại tá Hải quân Mỹ Jeff Grimes xác nhận thông tin trên, song không cho biết thời gian nối lại cuộc tập trận.

Đại tá Hải quân Mỹ Jeff Grimes trả lời báo chí quốc tế.

"Hiện tại chúng tôi đang làm việc với các đối tác bao gồm Lực lượng bảo vệ bờ biển, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Guam, Cơ quan Địa lý và Khí tượng Quốc gia và các cơ quan liên bang cùng các bên liên quan để đánh giá tình hình" - ông Grimes thông tin.

"Tôi đã chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động liên quan đến bài tập cho đến khi tiến hành đánh giá thêm về tình hình khi thu thập đầy đủ thông tin về sự kiện" - vị Đại tá Hải quân Mỹ khẳng định.

Người phát ngôn căn cứ hải quân Guam, ông Jeff Landis cho biết, một tàu đổ bộ của Pháp đã mắc cạn gần bờ. Tàu Pháp mắc cạn khi diễn tập cho cuộc đổ bộ trên đảo Tinian sẽ diễn ra vào ngày 13/5

Tàu đổ bộ của Hải quân Pháp đậu tại Căn cứ Hải quân Guam hôm 11/5.

Cuộc tập trận có sự tham gia của Mỹ, Anh, Pháp và Nhật Bản theo kế hoạch diễn ra vào ngày 12- 18/5 nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với tự do hàng hải trong các vùng biển quốc tế trong bối cảnh có những lo ngại về việc Trung Quốc cấm tiếp cận Biển Đông.

Cuộc diễn tập diễn ra ở khu vực đảo Guam và đảo Tinian với các khoa mục đổ bộ, triển khai lực lượng bằng máy bay lên thẳng và tuần tra trong thành phố. Tại Guam, cuộc tập trận sẽ bắt đầu vào ngày 12/5. Tại Tinian, quân đội sẽ tới cảng San Jose bắt đầu tập trận từ ngày 15/5.

Căn cứ Mỹ tại Guam. Ảnh: AP

Trong một thông cáo báo chí của quân đội Mỹ, cuộc tập trận có mặt của lực lượng Pháp để "tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và thực hiện quyền tự do hoạt động hàng hải trong khu vực Đông Dương - Thái Bình Dương".

Các lực lượng từ Nhật Bản và Anh Quốc tham gia để tăng cường quan hệ quân sự đa phương, củng cố các hiệp định về an ninh khu vực và cải thiện các kỹ năng cá nhân và cấp độ.

Khu vực quân đội 4 nước Mỹ- Nhật- Anh- Pháp diễn ra tập trận.

Theo quân đội Hoa Kỳ, bài tập này nhằm mục đích "tăng cường sự sẵn sàng kết hợp của chúng ta để đối phó với khủng hoảng và thiên tai trong khu vực Đông Dương- Thái Bình Dương".

Tham gia tập trận có hai tàu của Pháp, 100 lính thủy đánh bộ Mỹ, các máy bay lên thẳng và 70 binh sỹ Anh triển khai trên tàu đổ bộ FS Mistra của Pháp.

Phía Nhật Bản cử 50 binh sỹ, 160 thủy thủ và một tàu đổ bộ tham gia tập trận. Một phần của bài tập có khoa mục các trực thăng của Anh đưa lính thủy đánh bộ Mỹ lên bờ từ một tàu chiến của Pháp.

Tàu chiến lớp La Fayette Courbet của Hải quân Pháp ở Guam hôm 11/5.

Chuyên gia Mira Rapp-Hooper thuộc Trung tâm An ninh Mỹ Mới (CNAS) ở Washington (Mỹ) nhận định cuộc diễn tập này sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ về việc ủng hộ "trật tự dựa trên quy tắc ở châu Á."

Theo giới quan sát, cuộc diễn tập cũng có thể thu hút sự chú ý của Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên gia tăng trong thời gian gần đây sau khi Triều Tiên phóng một quả tên lửa đạn đạo và Mỹ điều cụm tàu sân bay tới khu vực này.

Kim Hoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tap-tran-tu-cuong-o-dao-guam-hoan-vo-thoi-han-3335247/