Tập trung nguồn lực, phấn đấu sớm hoàn thành các hạng mục

Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra vào tháng 11-2017, tại TP Đà Nẵng với sự tham dự của các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên và hàng nghìn đại biểu chính thức, phóng viên báo chí nước ngoài và các nhà doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Để đáp ứng các yêu cầu của Tuần lễ cấp cao, TP Đà Nẵng đang tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công tác chuẩn bị theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ

Đà Nẵng đã khởi động công tác chuẩn bị cho vai trò là thành phố APEC 2017 từ cuối năm 2014 bằng việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, chỉnh trang đô thị, triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá, các kế hoạch đào tạo nguồn lực con người và bảo đảm an ninh, y tế, lễ tân, hậu cần... Đến Đà Nẵng trong những ngày này, chúng ta sẽ bắt gặp một không khí khẩn trương, hối hả trên từng ngõ phố và từ người dân cho đến lãnh đạo thành phố đang gấp rút hoàn thành những phần việc còn lại, sẵn sàng phục vụ Tuần lễ cấp cao. Nhiều công trình trọng điểm xây dựng mới và cải tạo cơ bản bảo đảm đúng tiến độ, như: Nhà ga hành khách quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm Hội nghị và triển lãm quốc tế Ariyana, Công viên-vườn tượng APEC, Trung tâm báo chí, Cung thể thao Tiên Sơn,... đặc biệt đã hoàn thành, đưa vào sử dụng công trình nút giao thông phía tây cầu Sông Hàn, giúp giảm tải lưu lượng giao thông trên hai tuyến đường Trần Phú, Lê Duẩn. Nhà ga hành khách quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng-công trình điểm nhấn đón chào sự kiện APEC 2017; Công viên APEC được xây dựng trên diện tích 3.047m2, thuộc địa bàn phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nằm ở khu vực giữa Đường 2-9 và đoạn nối dài đường Bạch Đằng. Cùng với việc xây dựng, bố trí sân gạch và lối đi bộ với diện tích 752m2, phần còn lại trồng cây xanh, thảm cỏ và đặt tượng của các nền kinh tế thành viên tham dự Tuần lễ cấp cao, tạo điểm nhấn cho Đà Nẵng-Thành phố APEC 2017; công tác chỉnh trang đô thị, hạ tầng giao thông, mạng wifi miễn phí... cũng đang từng bước được hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ đại biểu, du khách và người dân.

Anh Nguyễn Văn Thiên, trú tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng vui mừng cho biết: "Là một người dân, tôi thấy tự hào vì TP Đà Nẵng được chọn làm nơi diễn ra TLCC. Đây là một dịp hiếm có để Đà Nẵng quảng bá hình ảnh về một thành phố đáng sống, thành phố thông minh, thân thiện. Qua đó, tạo cơ hội cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố". Cũng theo anh Thiên, trong những ngày này, mọi người dân Đà Nẵng đang hướng về TLCC bằng ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của một công dân với thành phố, tự mình chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh đường phố, nơi công cộng, chấp hành luật lệ giao thông...

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, để có các công trình xứng tầm quốc tế, phục vụ tốt nhất cho TLCC, TP Đà Nẵng đã chủ trương phát huy mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực xã hội hóa để xây dựng, cải tạo các công trình trọng điểm phục vụ TLCC, như: Nhà ga hành khách quốc tế-Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được huy động từ nguồn vốn của chủ sở hữu-Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng và vốn vay của Ngân hàng BIDV, VietinBank; Khu nghỉ dưỡng Intercontinental do Tập đoàn Sun Group đầu tư; Công viên-vườn tượng APEC do Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng đầu tư; địa điểm Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo APEC (InterContinental Resort), Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Ariyana dự kiến là địa điểm tổ chức CEO Summit (Furama Resort), khách sạn Sheraton dự kiến là địa điểm Gala Dinner... với số vốn lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Do đó, TP Đà Nẵng đã giảm chi ngân sách đáng kể, nhưng vẫn có những công trình hiện đại, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ tổ chức TLCC.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - công trình trọng điểm phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Sẵn sàng đến "giờ G"

Ngày 18-4-2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khởi động đồng hồ đếm ngược đến TLCC APEC tại bùng binh giao lộ đường Phạm Văn Đồng và Ngô Quyền, quận Sơn Trà. Để chạy đua với thời gian nhằm hoàn thành những công việc chuẩn bị với quyết tâm cao nhất, ngày 17-7-2017, Thành ủy Đà Nẵng ban hành Công văn số 1379-CV/TU giao cho UBND thành phố, các sở ngành phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các tiểu ban thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2017 về phân công trách nhiệm cụ thể để chủ động triển khai thực hiện. Theo đó, các tiểu ban APEC và đơn vị, cơ quan chức năng của thành phố phải khẩn trương hoàn thành các nội dung công việc Trung ương giao cho thành phố theo kế hoạch Năm APEC Việt Nam 2017; tăng cường trao đổi, kịp thời nắm bắt thông tin, triển khai chu đáo công tác lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế, tuyên truyền, quảng bá cho TLCC; phối hợp phục vụ tốt các đợt kiểm tra, khảo sát của Ủy ban Quốc gia và các tiểu ban, bộ, ngành Trung ương và đoàn tiền trạm của các nền kinh tế tham dự TLCC.

Tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết, những công việc tiếp theo đến trước ngày diễn ra TLCC, TP Đà Nẵng ưu triển khai thực hiện là bảo đảm hạ tầng thông tin liên lạc, bảo đảm ổn định nguồn điện, chuẩn bị bãi đỗ xe, công tác bảo đảm an ninh, y tế, công tác lễ tân, hậu cần và tuyên truyền quảng bá... Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, TP Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thi công hệ thống viễn thông-công nghệ thông tin cho Trung tâm Báo chí, phục vụ khoảng 3.000 phóng viên trong và ngoài nước đến đưa tin sự kiện; triển khai bảo đảm hạ tầng thông tin liên lạc phục vụ TLCC (gồm thông tin liên lạc cố định, di động, Internet, trạm thu phát sóng di động lưu động tại khu vực diễn ra các sự kiện); triển khai hoàn thiện hệ thống wifi công cộng của thành phố; thực hiện sắp xếp, chỉnh trang cáp thông tin trên các tuyến đường phục vụ TLCC.

Để bảo đảm nguồn điện ổn định cho TLCC, thành phố đang chỉ đạo rà soát công tác chuẩn bị máy phát điện dự phòng và thiết bị lưu điện (UPS) tại các địa điểm dự kiến tổ chức các sự kiện TLCC, đề nghị chủ đầu tư các công trình tính toán công suất sử dụng điện để đầu tư hệ thống lưu điện với công suất phù hợp, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm cấp điện liên tục, ổn định trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện TLCC. Từ ngày 25-10 đến 15-11-2017, sẽ không cắt điện công tác trên lưới điện thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng nỗ lực hoàn thành các công trình phục vụ cấp điện phục vụ TLCC đúng tiến độ trước ngày 31-7-2017.

Công tác lễ tân, hậu cần cũng đang được TP Đà Nẵng phối với Ủy ban Quốc gia khảo sát, lựa chọn và đưa ra phương án bố trí nơi lưu trú cho lãnh đạo và các đoàn đại biểu của 21 nền kinh tế tham dự TLCC; đồng thời xây dựng các phương án, kịch bản lễ tân, hậu cần, đề án đón, tiễn đại biểu tham dự TLCC. Thành phố đã huy động hơn 70 cán bộ, công chức từ các sở, ban, ngành làm liên lạc viên và 500 sinh viên từ các trường đại học trên địa bàn để tham gia phục vụ TLCC. Ngoài ra, thành phố đã và đang đào tạo tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ công chức, lực lượng an ninh, y tế,… trực tiếp phục vụ TLCC với nguồn ngân sách thành phố và sự tài trợ của Đại sứ quán Niu Di-lân, Đại sứ quán Ô-xtrây-li-a.

Công tác bảo đảm an ninh, y tế đang được triển khai theo các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đối với các hoạt động, địa điểm tổ chức TLCC; xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy tại một số khách sạn dự kiến phục vụ TLCC; triển khai công tác phòng, chống dịch, vệ sinh môi trường, bảo đảm nguồn nước, kiểm dịch tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, chuẩn bị các phương án, kế hoạch thường trực cấp cứu, phòng, chống thảm họa… Đặc biệt, mới đây, TP Đà Nẵng đã phát động chiến dịch "Nụ cười Đà Nẵng", vận động người dân về nếp sống văn minh đô thị, mỗi người dân thành phố là một "đại sứ văn hóa", tạo ấn tượng tốt đẹp cho quan khách khi đến Đà Nẵng dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/tap-trung-nguon-luc-phan-dau-som-hoan-thanh-cac-hang-muc-513659