Tập trung, xem xét, góp ý vào dự thảo Báo cáo của LĐLĐ TP

Ngày 14/8, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Khóa XV, kỳ họp thứ 17 (mở rộng).

 Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, hội nghị lần này tập trung xem xét, góp ý vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP Hà Nội khóa XV (nhiệm kỳ 2013-2018) tại Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2018-2023) và dự thảo Báo cáo 5 chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn thành phố; thông qua kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII; hướng dẫn công tác rà soát quy hoạch cán bộ Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.

Liên đoàn Lao động TP trích quỹ trợ cấp 200 triệu đồng cho đoàn viên Công đoàn, bà con các tỉnh Tây Bắc bị thiên tai.

Nhân dịp này, nhằm phát huy tinh thần "Tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách", Liên đoàn Lao động TP cũng đã tổ chức phát động quyên góp và ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do trận lũ quét vừa qua để Nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Những đóng góp thiết thực, ủng hộ Nhân dân vùng thiên tai sẽ được Liên đoàn Lao động TP chuyển đến CNVCLĐ, Nhân dân vùng mưa lũ. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa thể hiện và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Lãnh đạo, cán bộ Liên đoàn Lao động TP và các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành ủng hộ đồng bào bị bão lũ.

Tại hội nghị, các cán bộ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP và các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành đã ủng hộ mỗi cá nhân một ngày lương; Liên đoàn Lao động TP trích quỹ trợ cấp 200 triệu đồng cho đoàn viên Công đoàn, bà con các tỉnh Tây Bắc bị thiên tai.

Trần Thảo

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tap-trung-xem-xet-gop-y-vao-du-thao-bao-cao-cua-ldld-tp-295410.html