Tất bật vì thư giãn

Có vẻ như người phụ nữ từ trung lưu trở lên ở nước ta đang lâm vào hoàn cảnh khủng hoảng nữ quyền lần thứ hai với thứ “bí ẩn nữ tính” kiểu phụ nữ Mỹ và phương Tây hồi những năm 1960 - 1970 mà nhà nữ quyền B. Friedan từng mô tả.

Chị em phụ nữ tập thể dục ở công viên.

Họ là phụ nữ - các bà vợ và người tình - người mẹ và người bà của gia đình sau khi đã có mọi quyền hiến định bình đẳng với nam giới từ bầu cử đến hưởng lương như nhau cho cùng một công việc và được học hành, giáo dục, đào tạo và cơ hội thăng tiến. Họ trở thành bà vợ, bà mẹ, bà nội trợ thông minh giàu nghị lực, giàu kỹ năng quyết chí đạt tới hạnh phúc cho chồng con cũng như nỗ lực để nhàn hưởng hạnh phúc của chính mình (bao gồm cả cực khoái tính dục mà dường như những người phụ nữ bị áp bức ngày xưa và những nữ nhân nghèo khổ bây giờ còn bỏ lỡ!). Họ không mù quáng, ngu ngốc hy sinh thân mình cho chồng con như trước mà yêu mình quý thân mình trước tiên và là người sáng tạo. Tổ ấm gia đình, bản thân anh/ông chồng và con trai con gái là những “tác phẩm” của họ hiến dâng cho xã hội. Họ không còn là “nội tướng” cai quản cái lãnh địa của chồng mà là nữ vương, nữ hoàng thậm chí độc đoán, quyết đoán của cái vương quốc (theo tên gọi trong truyện cổ tích) hoặc cái đế chế (theo danh xưng của các đại công ty hiện đại) ấy. Để hoàn thành sứ mạng cao cả này người phụ nữ trung lưu ngày nay phải là một nhân vật bách khoa. Một bác sĩ gia đình biết nguyên nhân gây bệnh và cách thức lây truyền các loại bệnh. Nắm chắc các thao tác sơ cứu, đo các chỉ số huyết áp, đường huyết, men gan, mỡ máu…, có kiến thức về các bệnh người già, bệnh trẻ con và bệnh của người trung niên. Họ là nhà dinh dưỡng nắm vững thành phần các chất trong thực phẩm, sữa và các món ăn vặt truyền thống như bánh bèo hay hiện đại như gà rán, khoai tây chiên. Đáng phục nữa là phải đủ thông minh và sức khỏe để đi mua rau quả, thịt cá ở một trong 169 địa chỉ “an toàn” trên toàn quốc đã được công bố. Họ kiểm tra các yếu tố vi lượng trong thực phẩm cho hợp với thể trạng, lứa tuổi và giới tính các thành viên gia đình. Cuối cùng là phải theo dõi các cuộc thi nấu ăn gia đình cuối tuần kết hợp với các sách dạy nấu ăn song ngữ để thao tác trong bếp đạt chuẩn. Họ phải là nhà tâm lý học trị liệu để biết trấn an chồng khi chàng vì stress mà rối loạn chức năng (đàn ông), chỉ bảo cô con gái dậy thì nhõng nhẽo về lợi ích và tác hại của Facebook, để không bốc hỏa khi bà mẹ chồng đãng trí vừa ăn xong đã than “nó không cho tao ăn”. Họ là nhà công nghệ có các những kỹ năng mà mấy trăm ngàn cử nhân thất nghiệp không có được từ mua sắm trên mạng tới điều khiển hàng chục máy móc khác nhau như máy giặt, máy lạnh, máy hút bụi, máy tập thể dục, máy xay sinh tố, máy gọt rau củ, máy pha cà phê. lò nướng và lò viba, bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại và bếp gas, máy đun nước nóng và máy quạt phun sương cùng máy điều hòa nhiệt độ. Nếu kết nối Internet thì còn cần kỹ năng bảo mật để không bị harker tấn công, rò rỉ thông tin cá nhân.

Nếu các việc trên có phóng đại đôi chút thì việc chăm sóc bản thân là thực tế hoàn toàn. Bàn trang điểm ngày nay là một tủ thuốc, thực phẩm chức năng và một cửa hàng mỹ phẩm với hàng trăm nhãn hàng. Thời gian đắp mặt nạ, thoa kem dưỡng da, xức khử mùi, làm tóc, làm móng, làm mặt… ngang thời lượng nấu ăn và chăm sóc nhà cửa. Vì phụ nữ quá tất bật như vậy nên thư giãn là tối quan trọng. Spa là không thể thiếu. Quan trọng nhất là vài tiếng tập Yoga, Sport Dance, Aerobic, dạo bộ công viên... Đó cũng là nơi, dịp chị em khoe và tự ngưỡng mộ cơ thể mình. Số tiền và thời lượng chăm sóc sức khỏe (đồng nghĩa với cái đẹp) và thư giãn của nữ cao gấp nhiều lần nam giới và là một khoản chính trong chi ngân sách gia đình. Bà chủ khá giả mấy cũng đau đầu chuyện thư giãn của riêng mình.

Nhưng chuyện thư giãn của cả gia đình mới là nan giải, làm bà chủ tất bật bội phần. Hè này trẻ em được kêu gọi cho nghỉ trọn ba tháng và các chuyên gia khuyên nên đưa chúng về quê. Không rõ ý họ là quê cha đất tổ cụ thể hay đồng quê hoa vàng cỏ xanh nói chung. Trẻ cần trải nghiệm tam nông (nông nghiệp, nông thôn, nông dân) đi trở lại vào lòng mẹ thiên nhiên theo công thức các trường học bên Tây. Mẹ chồng và cha ruột cũng nên đi đổi gió ở nơi có không gian Zen (Thiền) và vợ chồng cần tìm tới một thiên đường nghỉ dưỡng nào đó có cá heo và hổ Đông Dương, cáp treo dài/ cao nhất thế giới hoặc đi du lịch thế giới… Phải nhanh chóng lên lịch, đặt kế hoạch di chuyển, săn vé, mua tour, làm hộ chiếu… Thư giãn là chìa khóa duy nhất để người đô thị hiện đại thoát khỏi nhộn nhạo, cảm nhận hạnh phúc, tái cân bằng đời sống quá tất bật của mình. Đó là tin tốt. Tin xấu là: Để có thể thư giãn hè này thì bạn phải tất bật lên chút nữa nghe. Quan trọng là đừng để bị stress vì thư giãn.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/tat-bat-vi-thu-gian-561626.bld