Tàu cá lại bị bắt giữ tàu, đòi tiền chuộc

- Một tàu đánh bắt của ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi tại vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam lại bị Trung Quốc bắt giữ đòi tiền chuộc 150 triệu đồng…

Sáng sớm ngày 26/3, nguồn tin báo qua đài trực canh biển tại thôn Gành Cả, xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết, đã tiếp nhận thông tin từ các tàu đánh bắt và chủ tàu bị bắt giữ thông báo qua hệ thống ICOM về việc tàu đánh bắt mang số hiệu Qng-50362. Tàu này do ông Tiêu Viết Là làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, với 12 thuyền viên đang lặn săn tìm hải sâm tại vùng biển quanh đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa) đã bị tàu Trung Quốc bắt giữ. Danh tính các thuyền viên trên tàu của ông Là chưa được thông báo. Tuy nhiên, 12 thuyền viên này chủ yếu là bà con ruột thịt của thuyền trưởng Tiêu Viết Là trú tại thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Nguồn tin cho hay, tàu ông Là bị bắt giữ vào sáng ngày 24/3, khi trên đường chạy ra khỏi vùng biển đảo Phú Lâm sau một đêm đánh bắt tại các rạn san hô quanh đảo Phú Lâm khoảng chừng 5 hải lý. Toàn bộ các thuyền viên và tàu bị bắt giữ đưa về đảo Phú Lâm. Những người bắt giữ yêu cầu đòi tiền chuộc tàu và ngư dân là 150 triệu đồng tiền Việt Nam. Được biết, trước đó tàu ông Tiêu Viết Là cũng đã bị Trung Quốc bắt giữ và được thả trở về. Ông Là tiếp tục vay mượn tiền bà con ruột thịt để mua lại chiếc tàu cũ công suất 70 CV hồi đầu năm 2010. Đây là chuyến biển đầu tiên ông Là ra Hoàng Sa sau khi sắm tàu mới. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, những người trực đài canh biển đã báo với gia đình thuyền trưởng và báo cáo với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi. Hiện số phận của 12 ngư dân và chiếc tàu của ông Tiêu Viết Là đang bị bắt giữ chưa rõ tình hình như thế nào. Người thân và gia đình ông Là đang cầu cứu các cơ quan chức năng. Vũ Trung

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/201003/Tau-ca-lai-bi-bat-giu-tau-doi-tien-chuoc-900804/