Tàu cá Phú Yên cứu người bị nạn trên biển

Chiều 15- 11, Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên cho biết, 3 ngư dân Bình Định bị nạn trên biển đã được tàu cá PY 96896 TS do ông Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1975, trú ở phường 6, TP Tuy Hòa,) làm thuyền trưởng cứu và đưa về đất liền an toàn.

Trước đó, lúc 20 giờ 30 phút ngày 13-11, tàu cá BĐ 96471TS do ông Trần Văn Bảo (trú tại tỉnh Bình Định) làm Thuyền trưởng, cùng 3 lao động trên đường di chuyển từ tỉnh Khánh Hòa về tỉnh Bình Định, đến vùng biển Phú Yên, thì bị phá nước và chìm.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên đã chỉ đạo Đồn BP Tuy Hòa và Đồn BP Hòa Hiệp Nam sử dụng đàm thoại liên lạc với các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn đến hỗ trợ, ứng cứu. Sau đó 15 phút, tàu cá PY 96896 TS đã tiếp cận và cứu được 3 ngư dân bị nạn, riêng tàu BĐ 96471TS đã chìm hoàn toàn.

Cũng trong ngày 13-11, tàu cá PY 92222 TS do ông Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1976, trú tại phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng, cùng 8 lao động, trong lúc đang hành nghề câu tại tọa độ 8,30 vĩ độ Bắc-116 kinh độ Đông, cách đảo Tiên Nữ, Quần đảo Trường Sa, khoảng 85 hải lý về hướng Đông Nam thì phát hiện và cứu vớt được một người Philippines đang trôi trên biển.

Sau đó, tàu tiếp tục hành trình đánh bắt, khi di chuyển đến tọa độ 8,59 vĩ độ Bắc-115,59 kinh độ Đông, tàu cá này gặp một thuyền câu của ngư dân Philippines và đã bàn giao người bị nạn cho phương tiện này.

Phương Oanh - Tùng Nguyễn

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tau-ca-phu-yen-cuu-nguoi-bi-nan-tren-bien/