Tàu cảnh sát biển Trung Quốc rượt tàu cá ngư dân Philippines

Báo Philstar dẫn báo cáo công bố ngày 27.9 của cảnh sát biển Philippines cho biết ngư dân Philippines vẫn bị cảnh sát biển Trung Quốc quấy rối và ngăn chặn tàu cá của họ vào vùng biển quanh bãi cạn Scarborough.

Trong báo cáo gửi lên Hội đồng An ninh quốc gia Philippines, cảnh sát biển Philippines đã nhắc đến hai vụ ngư dân Philippines bị tàu cảnh sát biển Trung Quốc ngăn chặn vào bãi cạn Scarborough ngày 6 và 10.9

Báo cáo của cảnh sát biển nêu ngày 6.9, 3 tàu cá Philippines tiến vào vùng biển quanh bãi cạn Scarborough và đã bị 3 tàu cảnh sát biển Trung Quốc truy đuổi.

Giữa hai bên đã xảy ra một cuộc rượt đuổi ngắn và tranh cãi kịch liệt sau đó. Ngư dân Philippines đã cố ở lại khu vực quanh bãi cạn Scarborough qua đêm nhưng rồi phải rời đi vào buổi sáng vì sợ tiếp tục bị tàu Trung Quốc quấy nhiễu.

Đến ngày 10.9, một tàu cá Philippines cố vào khu vực bãi cạn Scarborough cũng đã bị ngăn chặn. Tàu cảnh sát biển Trung Quốc dùng các thuyền cao su bao vây tàu cá, sau đó các nhân viên cảnh sát biển còn chụp ảnh và quay phim. Để tránh phiền phức, tàu cá Philippines đã đi khỏi nơi này.

Theo báo cáo của cảnh sát biển Philippines, Trung Quốc ngang nhiên tiếp tục thực hiện hành vi ngăn chặn tàu cá Philippines mặc dù trước đó Tổng thống Rodrigo Duterte đã từng kêu gọi Trung Quốc cho phép ngư dân Philippines đánh bắt tại vùng biển quanh bãi cạn Scarborough thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Khi được hỏi về việc Trung Quốc tiếp tục ngăn chặn tàu cá Philippines, ngày 27.9, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Perfecto Yasay Jr. cho biết Philippines sẽ dùng “ngoại giao thầm lặng” để giải quyết tranh chấp trên biển với Trung Quốc. Ông khẳng định sẽ làm việc với Trung Quốc để xác minh các vụ việc kể trên.

Cũng theo ông Yasay, hiện tại không có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc lên kế hoạch bồi đắp xây dựng trên bãi cạn Scarborough.

Trước đó vào đầu tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết đã phát hiện ít nhất 10 tàu Trung Quốc xuất hiện quanh bãi cạn Scarborough, trong đó có một số tàu vỏ xanh trông như sà lan phục vụ cho việc xây dựng.

Cẩm Bình (theo Philstar)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tau-canh-sat-bien-trung-quoc-ruot-tau-ca-ngu-dan-philippines-43810.html