Tàu cát đâm sập cầu, một phụ nữ rơi xuống sông

Chiếc cầu bắc qua sông Yên (xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bất ngờ đổ sập, một người phụ nữ đi trên cầu rơi xuống sông may mắn thoát chết.

Ông Trần Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương sáng nay cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 4h sáng nay, nguyên nhân ban đầu được cho là tàu cát đâm sập.

Hiện trường vụ sập cầu sáng nay

Vào khoảng thời gian trên, người dân tá hỏa phát hiện chiếc cầu Sông Hoàng bắc qua sông Yên bị sập chìm xuống nước. Ngay dưới chân cầu bị sập, người dân cũng phát hiện một tàu chở cát đang bị chìm.

Khi xảy ra vụ việc, trên tàu có 3 người. Cả ba đều nhảy ra khỏi tàu kịp thời và bơi vào bờ an toàn.

Một phụ nữ địa phương đi làm sớm, không quan sát nên lao cả người và xe xuống sông. May mắn chị này biết bơi nên thoát chết.

Ông Công cho biết, sau khi xảy ra sự việc huyện đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường. Công an huyện Quảng Xương, Phòng CSGT đường thủy, Thanh tra Sở GTVT cũng đã có mặt để xử lý vụ việc.

Chiếc cầu đã xuống cấp trầm trọng trước khi bị đâm sập

Bước đầu cơ quan chức năng xác định đó là tàu chở cát (làm bằng xi măng) không có số hiệu, chở được khoảng 70m3 cát, do Phạm Tiến Hưng (SN 1976, ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương) làm chủ tàu.

Lái tàu là Dương Đình Hùng (SN 1978, trú TP Thanh Hóa). Anh Hùng cho biết, lúc đó tàu đang đỗ, do bị đứt dây neo nên tàu trôi tự do và đâm vào chân cầu làm cầu sập.

Cầu Sông Hoàng bắc qua sông Yên rộng 3m, dài khoảng 100m, nằm trên tuyến đường trục xã Quảng Trung, được xây dựng cách đây 30 năm.

“Cầu đã xuống cấp nghiêm trọng nên địa phương đang xây cầu mới cách đó khoảng 500m. Việc đi lại của người dân không bị ảnh hưởng”, ông Công cho biết.

Lê Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/tau-cat-dam-sap-cau-mot-phu-nu-roi-xuong-song-385421.html