Tàu chiến Ấn Độ cập cảng Cam Ranh

Trong một động thái nhằm thể hiện chính sách "hướng Đông" và tăng cường khả năng tương tác của Hải quân Ấn Độ, hai chiến hạm Satpura và Kirch của lực lượng này đã tới vịnh Cam Ranh của Việt Nam trong khuôn khổ chuyến công du kéo dài 4 ngày.

Tờ Deccan Chronicle đưa tin, hôm 30/5 hai tàu chiến chiến Satpura và Kirch của Hải quân Ấn Độ đã cập cảng Cam Ranh của Việt Nam trong khuôn khổ chuyến công du kéo dài 4 ngày, như một phần của việc triển khai của Hạm đội Đông đến Biển Đông và Tây Thái Bình Dương.

Hai tàu chiến của Hải quân Ấn Độ đã cập cảng Cam Ranh hôm 30/5 (Ảnh VNE)

Chiến hạm tàng hình tên lửa dẫn đường INS Satpura do hạm trưởng A.N. Pramod điều khiển. Trong khi đó, tàu hậu vệ tên lửa dẫn đường INS Kirch do Hạm trưởng Gagan Kaushal điều khiển.

Trong thời gian lưu lại Việt Nam, khinh hạm tàng hình tên lửa dẫn đường INS Satpura và tàu hậu vệ tên lửa dẫn đường INS Kirch thuộc hải quân Ấn Độ nhiều khả năng sẽ tham gia hoạt động diễn tập với Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Theo Deccan Chronicle, chuyến thăm này nhằm tăng cường khả năng tương tác trong hoạt động thông tin liên lạc cũng như các hoạt động tìm kiếm cứu nạn giữa lực lượng hải quân hai nước.

Decca Chronicle cho rằng, quan hệ song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam được đặc trưng bởi tình hữu nghị bền chặt dựa trên những đồng điệu về văn hóa, tôn giáo và hợp tác kinh tế .

Hải quân Ấn Độ đã có các hoạt động tương tác rộng rãi với Hải quân Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực huấn luyện, sửa chữa, bảo dưỡng và hậu cần nhằm nâng cao năng lực hoạt động.

Các chuyến thăm qua lại của các chiến hạm và các phái đoàn cấp, cùng các cuộc trao đổi về đào tạo đã thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Chuyến thăm gần đây nhất tới Việt Nam của một tàu hải quân Ấn Độ là vào tháng 10 năm ngoái, thời điểm tàu Sahyadri tới Đà Nẵng.

NM (Theo Deccan Chronicle)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tau-chien-an-do-cap-cang-cam-ranh-d71262.html