Tàu chiến Malaysia mất tích ngoài biển

Hải quân Hoàng gia Malaysia vừa mất liên lạc với một trong các tàu chiến của nước này ở ngoài khơi bờ biển Sabah.

Báo Malaysia Chronicle dẫn lời Chỉ huy Hải quân Malaysia Abdul Aziz Jaafar viết thông điệp trên Twitter tối qua (5/10) xác nhận pháo hạm mang theo 7 thủy thủ đã mất tích ở vùng biển động.

Chiến dịch tìm kiếm tàu CB204 đang được tiến hành xong gặp trở ngại vì thời tiết xấu.

"Ba tàu KD Lekiu, KD Paus và KD Serang được giao nhiệm vụ thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn (SAR). Không lực Hoàng gia Malaysia và Cơ quan Thi hành luật Hàng hải Malaysia cũng tham gia tìm kiếm", ông cho biết.

Theo vị tư lệnh này, con tàu mang biển CB204 và do Đại úy Azri Bakar chỉ huy. "Hãy cầu nguyện rằng họ vẫn an toàn", ông Abdul Aziz viết trong một thông điệp Twitter khác.

Hãng tin Astro Awani cho biết, vị trí con tàu được nhìn thấy lần cuối là vào lúc 1h05' ngày 5/10 cách Pulau Mengalum 20 hải lý về phía đông bắc.

CB204 được KD Paus hộ tống và thông báo sẽ trở về căn cứ hải quân Kota Kinabalu vì thời tiết xấu. Tuy nhiên, KD Paus mất liên lạc với CB204 lúc1h05 chiều.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/200717/tau-chien-malaysia-mat-tich-ngoai-bien.html