Tàu chiến Nga phô diễn sức mạnh trong Ngày Hải quân

Một lễ diễu binh hải quân quy mô lớn đã diễn ra ngày 30-7 tại thành phố St. Petersburg nhằm kỷ niệm Ngày Hải quân Nga với sự tham gia của những loại khí tải hải quân hiện đại nhất của quân đội Nga.

Cuộc diễu binh diễn ra dưới sự thị sát của Tổng thống Nga Vladimir Putin trên cửa sông Neva và vịnh Phần Lan ngoài khơi thành phố St. Petersburg với sự tham gia của khoảng 50 tàu chiến và tàu ngầm, hơn 40 phi cơ cùng một số trực thăng hải quân hiện đại. Đây được cho là sự kiện có quy mô lớn nhất để mừng Ngày Hải quân Nga.

Tàu chiến Nga tại lễ kỷ niệm kỷ niệm Ngày Hải quân Nga. Video: Zvezda Channel.

Cuộc diễu binh diễn ra trên cửa sông Neva và vịnh Phần Lan ngoài khơi thành phố St. Petersburg với sự tham gia của khoảng 50 tàu chiến và tàu ngầm, hơn 40 phi cơ cùng một số trực thăng hải quân hiện đại. Đây được cho là sự kiện có quy mô lớn nhất để mừng Ngày Hải quân Nga.

Các tàu chiến uy lực của các hạm đội Thái Bình Dương, phương Bắc, Biển Đen, Baltic và các tàu thuộc đội tàu Caspian của Nga đã cùng nhau tham gia vào cuộc diễu binh hải quân vào ngày 30-7 trên khắp lãnh thổ Nga. Trong ảnh: Tàu khu trục Đô đốc Makarov tham gia lễ diễu binh ở St. Petersburg ngày 30-7.

Thủy thủ Nga trong trang phục truyền thống và đứng cạnh một chiếc thuyền mô phỏng thuyền của Peter Đại Đế trong lễ diễu binh. Theo Sputnik, Ngày Hải quân Nga được tổ chức hàng năm vào chủ nhật cuối cùng của tháng 7 để kỉ niệm những thắng lợi vang dội trong lịch sử.

Tổng thống Putin đã thị sát buổi diễu binh, ông cho biết: "Có nhiều việc cần làm để phát triển và hiện đại hóa hải quân... Hải quân không chỉ đang xử lý những nhiệm vụ truyền thống và còn phải đối phó với những thách thức mới, tạo ra đóng góp lớn cho cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và cướp biển".

Thủy thủ Nga cùng vợ và người yêu kỉ niệm Ngày Hải quân truyền thống.

Các thủy thủ Nga tham gia lễ diễu binh ở St. Petersburg ngày 30-7.

Các tàu cứu hộ của Nga tổ chức một buổi trình diễn tại lễ kỷ niệm Ngày Hải quân ở Novorossiysk.

Một thành viên của đội quân nhạc biểu diễn trong khi các máy bay chiến đấu Nga nhả khói quốc kỳ Nga trên bầu trời tại Kronstadt, St. Petersburg.

Người dân Nga tới theo dõi lễ diễu binh ở Kronstadt nhân Ngày Hải quân.

Dàn máy bay Kamov Ka-52 của Hải quân Nga bay lượn trên bầu trời St. Petersburg.

Niềm tự hào của Hải quân Nga: Tàu Petr Đại đế 099 cùng tàu ngầm hạt nhân Dmitry Donskoy tham gia lễ diễu binh ở khu vực cảng Kronstadt, thành phố St. Petersburg.

Tên lửa được phóng từ tàu quét mìn Kovrovets trong lễ diễu binh ở cảng Sevastopol trên diển Đen nhân ngày 30-7.

Tàu tấn công tốc độ cao của Hải quân Nga phô diễn khả năng chiến đấu siêu việt.

Một tàu chiến của thế kỉ 20 được phục dựng lại và biểu diễn cạnh một tàu ngầm của Hải quân Nga tại Sevastopol.

Tàu tên lửa Chuvashia và tàu ngầm diesel Dmitrov tham gia lễ diễu binh của lực lượng hải quân ở St. Petersburg.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vu-khi-chien-tranh/tau-chien-nga-pho-dien-suc-manh-trong-ngay-hai-quan-451810/