Tàu Đài Loan bắn bị thương ngư dân Trung Quốc

Hai ngư dân Trung Quốc bị thương vì bị tàu tuần tra Đài Loan bắn cảnh cáo sáng 6-5.

Theo truyền thông Trung Quốc, tàu tuần tra Đài Loan yêu cầu kiểm tra tàu cá mang tên Nanao 31049 (đến từ tỉnh Quảng Đông) khi con tàu này đang tiếp cận đảo Huayu gần quần đảo Bành Hồ, eo biển Đài Loan vào lúc 5 giờ 30 phút (giờ địa phương).

Hình ảnh từ tàu tuần tra Bành Hồ. Ảnh: Penghu Coast Patrol

Tuy nhiên, do tàu cá Trung Quốc không chịu giảm tốc độ để kiểm tra và cố gắng bỏ chạy nên tàu tuần tra đã bắn đạn cao su cảnh cáo.

Được biết, trên tàu cá có tổng cộng 7 thuyền viên. Hai ngư dân bị thương tại chân và mắt cá được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ổn định. Trong khi đó, con tàu bị kéo vào cảng của huyện Bành Hồ và 5 ngư dân còn lại bị bắt.

Sau đó cùng ngày 6-5, Trung Quốc yêu cầu phía Đài Loan trả ngư dân. "Đài Loan phải ngừng ngay thói quen bắt giữ tàu cá đại lục một cách vô cớ" - ông An Fengshan, người phát ngôn Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, nhấn mạnh.

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc nguội lạnh kể từ khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền vào năm ngoái. Bà Thái cùng đảng Dân tiến của mình chủ trương độc lập cho Đài Loan.

Bảo Hạnh (Theo Taiwan News, Xinhua, Global Times)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tau-dai-loan-ban-bi-thuong-ngu-dan-trung-quoc-20170506143226001.htm