Tàu hỏa đâm nhau ở Ấn Độ, 25 người thiệt mạng

Ít nhất 25 người thiệt mạng khi hai đoàn tàu lao vào nhau sau một tiếng nổ lớn ở miền Đông Ấn Độ.

Manoj Kumar, quan chức trong ngành đường sắt cho hay, sau một vụ nổ trên đường ray, tàu chở khách lao sang đường ray của một đoàn tàu chở hàng đi ngược chiều. Khi gặp nạn, tàu chở khách đang di chuyển từ Mumbai đến thành phố miền Đông Kolkata, bang Tây Bengal. “Vụ nổ làm trật bánh 13 toa tàu Gyaneswari Express. Những toa này sau đó lao sang đường ray khác, nơi có một đoàn tàu chở hàng đang lao tới”, ông Kumar cho biết. Theo quan chức này, con số thương vong có thể còn tăng lên 50 - 60 người bởi rất nhiều người mắc kẹt trong tàu. “Đến nay chúng tôi tìm thấy 25 thi thể. Tuy nhiên, dường như con số này chưa dừng lại ở đó. Chúng tôi chỉ có thể đưa ra con số chính xác cuối cùng khi đội tìm kiếm hoàn thành công việc của mình”, ông Kumar nhấn mạnh. Trong khi đó, tại hiện trường, người ta nghe thấy tiếng gào khóc thảm thương của người nhà nạn nhân. “Cảnh tượng rất thương tâm. Họ đau đớn tột cùng khi chứng kiến cảnh người thân chết mà thân thể không còn nguyên vẹn. Tôi dường như còn nghe thấy tiếng các nạn nhân đang mắc kẹt trong toa tàu kêu cứu thảm thiết”, phóng viên Telegraph Naresh Jana cho hay. Vụ việc xảy ra vài ngày sau vụ tai nạn ở miền Nam Ấn Độ khiến 158 người thiệt mạng. Trà My (theo Reuters)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thegioi/Tau-hoa-dam-nhau-o-An-Do-25-nguoi-thiet-mang/20105/94873.datviet