Tàu hỏa lật sau va chạm với ôtô, 3 người tử nạn

Tàu SE2 đến địa phận xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) thì đâm mạnh xe tải băng qua đường ray, đầu máy và 3 toa lật. Ba người tử vong cùng nhiều người khác bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 15h ngày 20/2 tại thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Chuyến tàu SE2, do ông Vũ Thanh Minh làm Trưởng tàu. Những người chứng kiến cho hay tàu đâm vào ôtô mang biển kiểm soát Thừa Thiên - Huế.

Sau cú va chạm với xe tải, đầu máy cùng 3 toa tàu SE2 bị hất văng khỏi đường ray. Vụ lật tàu khiến ông Phạm Hồng Phượng (35 tuổi, ngụ Yên Bái), Trưởng tàu an ninh, tài xế và phụ lái ôtô tải tử vong. Nhiều cán bộ, nhân viên tàu SE2 bị thương.

Đoàn tàu này gồm 11 toa xe, trong đó 4 toa bị lật sau cú va chạm với xe tải. Đường sắt Bắc - Nam tê liệt, tất cả đang tập trung cứu hộ.

Hiện trường vụ lật tàu hỏa tại Huế.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, cho Zing.vn biết hai nạn nhân tử vong trên xe tải gồm ông Lê Bá Dũng và Lê Văn Thuấn (trú thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) đã được đưa ra khỏi cabin xe tải.

Theo ông Mạnh, nguyên nhân vụ tai nạn hoàn toàn là xe tải. “Xe chạy băng qua đường, ở đó không có gác chắn. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu SE2 có 250 hành khách”, ông Mạnh thông tin.

Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho hay hai xe khách đang đến hiện trường trung chuyển 250 hành khách và 170 hành khách của chuyến tàu đi phía sau (tàu này đang đậu ở ga Lăng Cô).

"Lực lượng chức năng đang tích cực bảo vệ tài sản của hành khách để đề phòng hôi của”, ông Mạnh nói và cho hay chiếc xe tải băng ngang đường tàu vào mỏ đá Khe Diều (xã Lộc Thủy) thì gặp nạn.

Xã Lộc Thủy, huyện Phúc Lộc nằm ở phía nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, cách Đà Nẵng khoảng 50 km. Ảnh: Google Maps.

Trong thông cáo phát đi lúc 17h, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết vào lúc 14h40 ngày 20/2, đoàn tàu khách khi đến Km 738+245 (đường ngang phòng vệ bằng biển báo) khu Lăng Cô - Cầu Hai, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM (thuộc huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) đã va chạm với ôtô tải chở đá biển số 75C.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ (1 lái xe, 1 phụ lái xe và 1 nhân viên đường sắt) và 4 người khác bị thương nhẹ gồm lái tàu, phụ lái tàu và 2 hành khách đi trên đoàn tàu SE2.

Theo ghi nhận của Zing.vn, lúc hơn 19h (sau hơn 5 giờ xảy ra vụ việc), lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể anh Phạm Hồng Phượng bị mắc kẹt ra khỏi toa đầu máy.

Theo ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, do dầu đầu máy bị chảy loang nên lực lượng cứu hộ không sử dụng được máy cắt. Họ buộc phải sử dụng phương pháp thủ công cố gắng đưa thi thể người bị nạn ra ngoài.

Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân

Nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó thủ tướng Thường trực - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương, phân công Phó chủ tịch chuyên trách trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với UBND, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương.

Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tau-hoa-lat-sau-va-cham-voi-xe-tai-3-nguoi-tu-vong-post722217.html