Tàu khu trục Type 055 Trung Quốc mang 64 hay 128 tên lửa?

Hiện chưa thể rõ được liệu tàu khu trục Type 055 của Trung Quốc được trang bị 64 hay 128 ống phóng tên lửa thẳng đứng.

Sáng ngày hôm qua (28/6), nhà máy đóng tàu Giang Nam đã hạ thủy chiếc tàu khu trục Type 055 đầu tiên đóng cho Hải quân Trung Quốc. Với sự kiện này, Type 055 trở thành tàu khu trục lớn nhất hiện tại của Trung Quốc với lượng giãn nước lên tới 10.000 tấn – tương đương với các tuần dương hạm tên lửa. Nguồn ảnh: Sina

Type 055 (NATO định danh là lớp Renhai) ước tính có lượng giãn nước lên tới 10.000 tấn, toàn tải tới 12.300 tấn, dài 180m. Kích cỡ này có thể nói là tương đương với các tàu tuần dương tên lửa Slava hay Ticonderoga. Tuy nhiên, Trung Quốc xếp nó là lớp tàu khu trục hạm. Nguồn ảnh: Sina

Một trong những câu hỏi lớn đặt ra về Type 055 lâu nay là nó được trang bị bao nhiêu loại vũ khí hay mang theo được bao nhiêu tên lửa. Rất may, các hình ảnh được công bố sau khi hạ thủy Type 055 đã cho thấy một phần kho vũ khí đó. Nguồn ảnh: Sina

Cụ thể, theo một số nguồn tin không chính thức, Type 055 sẽ là loại tàu chiến đầu tiên của Trung Quốc có thể triển khai tới 128 tên lửa trong hệ thống phóng thẳng đứng đặt ở trước và sau thượng tầng. Tuy nhiên, các hình ảnh trong lễ hạ thủy chỉ cho thấy 8 module bệ phóng với tổng cộng 64 ống phóng thẳng đứng (VLS). Chưa rõ liệu có còn 8 module nữa hay không? Nguồn ảnh: Sina

Theo chuyên gia quân sự Li Li, Type 055 có khả năng triển khai các tên lửa hành trình chống hạm YJ-100 có tầm bắn tới 800km, các hệ thống tên lửa hành trình đối đất tương đơng Tomahawk và Kalibr cùng hệ thống tên lửa đối không HHQ-9. Nguồn ảnh: Sina

Hệ thống vũ khí phụ của khu trục hạm Type 055 cũng đã lộ diện một phần. Có thể nhận ra nó được trang bị pháo hạm H/PJ-38 130mm cùng tổ hợp phòng thủ tầm gần H/PJ-11 với khẩu đại bác 11 nòng cỡ 30mm. Nguồn ảnh: Sina

Thượng tầng Type 055 được thiết kế theo kiểu kim tự tháp giảm đáng kể diện tích phản xạ sóng radar. Thiết kế kiểu này đang là xu hướng của một số loại tàu chiến thế hệ mới ở Nga và Tây Âu. Nguồn ảnh: Sina

Hiện vẫn chưa rõ thành phần cảm biến của Type 055, chỉ biết rằng nó sẽ được trang bị các hệ thống radar mạng pha chủ động cùng hệ thống quản lý tác chiến (như kiểu Aegis). Nguồn ảnh: Sina

An Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tau-khu-truc-type-055-trung-quoc-mang-64-hay-128-ten-lua-893741.html