Tàu Mỹ bắn pháo sáng cảnh báo tàu Iran

Tàu khu trục USS Mahan của Hải quân Mỹ đã phải bắn pháo sáng cảnh báo tàu Vệ binh Cách mạng Iran tiến đến gần ở vịnh Persia, vụ chạm trán tàu hải quân căng thẳng gần đây nhất giữa 2 nước.

Theo AP, ngày 26/4, phát ngôn viên Ian McConnaughey của Hạm đội 5 đóng ở Bahrain cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 24/4, tàu Iran đã tiến đến gần tàu USS Mahan dù tàu Mỹ đã chuyển hướng.

Tàu khu trục USS Mahan của Hải quân Mỹ. Ảnh: U.S. Navy

Tàu USS Mahan đã cố gắng liên lạc với tàu Iran qua kênh vô tuyến, đưa ra các thông điệp cảnh báo và 2 lần phát tín hiệu âm thanh bằng còi tàu được quốc tế công nhận, sau đó đã bắn một phát pháo sáng cảnh báo. Tàu Iran đã đến cách tàu Mỹ trong vòng 1.000 m, sau đó quay lại và rời đi, McConnaughey cho biết.

Đến ngày 26/4, nhà chức trách Iran chưa thông báo về vụ việc này.

Tàu Mỹ và Iran thường chạm trán căng thẳng ở vịnh Persia và eo biển Hormuz gần đó, nơi vận chuyển 1/3 lượng dầu mỏ giao dịch bằng đường biển. Iran xem sự hiện diện của tàu Hải quân Mỹ là một sự khiêu khích và thường theo dõi, đôi khi bắn rocket hoặc tên lửa gần tàu Mỹ.

Sau khi Iran đạt thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc vào năm 2015, số vụ chạm trán giữa tàu Iran và tàu Mỹ đã gia tăng. Trong năm 2016, Hải quân Mỹ ghi nhận 35 vụ "không an toàn và/hoặc không chuyên nghiệp" so với 23 vụ trong năm 2015. Với vụ mới nhất ngày 24/4, từ đầu năm 2017 đến nay đã xảy ra 7 vụ chạm trán giữa tàu 2 nước.

Tháng 1 năm ngoái, xảy ra vụ nghiêm trọng nhất khi Iran cầm giữ 10 thủy thủ Mỹ qua đêm khi tàu tuần tra Riverine của họ hỏng máy trôi vào hải phận Iran.

Theo Gia Hy (Sài Gòn Giải Phóng)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-quoc-te/tau-my-ban-phao-sang-canh-bao-tau-iran-c5a522280.html