Tàu ngầm Kilo của Ấn Độ mắc cạn khi cập cảng

Tàu ngầm INS Sindhughosh thuộc lớp Kilo của hải quân Ấn Độ mắc cạn khi trở về quân cảng Mumbai ngày 17/1.

Tàu INS Sindhughosh gặp sự cố vào khoảng 17h30 (giờ địa phương). Khi đó 70 sĩ quan cùng thủy thủ và vũ khí đầy đủ trên tàu INS Sindhughosh.

Theo kế hoạch, tàu sẽ cập cảng lúc 16h00 nhưng thời gian bị lùi lại đúng vào thời điểm thủy triều rút xuống.

Theo thông báo của chính quyền Mumbai, thời gian thủy triều thấp nhất ở mức 0,74 m, vào lúc 18h47.

Tàu ngầm INS Sindhughosh trước khi gặp nạn. Nguồn: Indian Navy photo

Hải quân Ấn Độ đã huy động các tàu kéo cùng các thiết bị khác, chờ khi thủy triều lên cao sẽ tiến hành công tác cứu hộ. Nhiều khả năng, thiết bị định vị thủy âm và lớp vỏ tàu sẽ hư hại.

Tàu INS Sindhughosh (số hiệu S55) là tàu ngầm đầu tiên thuộc đề án 877EKM Kilo của hải quân Ấn Độ. Đây không phải lần đầu tàu này gặp nạn. Trước đó vào ngày 7/1/2008, tàu đã va chạm với một tàu nước ngoài trong khi đang nổi lên.

Linh Trân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tau-ngam-kilo-cua-an-do-mac-can-khi-cap-cang-post386282.html