Tàu ngầm mini của Italy từng hạ gục các chiến hạm của hải quân Anh

Các tàu ngầm mini Maiale của phát xít Italy đã bí mật tiếp cận và gắn thủy lôi nam châm lên thân các chiến hạm của Anh trong Thế chiến 2.

Chiếc tàu ngầm mini Maiale này của Italy về thực chất là một trái ngư lôi điện có đầu đạn tách rời.

Chiếc tàu ngầm mini Maiale này của Italy về thực chất là một trái ngư lôi điện có đầu đạn tách rời.

Tàu ngầm lớn Scire đã mang 3 tàu ngầm con Maiale tới cảng Alexandria (Ai Cập) vào ngày 3/12/1941 (thời Thế chiến 2).

3 chiếc tàu ngầm “nhí” loại này cùng với tổng cộng 6 thủy thủ trong tàu đã tiến vào bên trong cảng rồi gắn thủy lôi lên thân của 2 chiến hạm và một tàu chở dầu của Anh.

Kết quả, 3 con tàu Anh bị loại khỏi vòng chiến. Hai chiến hạm phải sửa chữa trong 6 tháng, còn tàu chở dầu phải mất 2 tháng.

Một khu trục hạm Anh ở cạnh tàu chở dầu nói trên cũng “dính đòn” và phải mất 6 tuần để sửa chữa.

Buồng ắc quy tàu ngầm mini. Trong vụ tấn công nói trên, các thủy thủ tàu ngầm Italy đã bị bắt sống.

Buồng động cơ tàu Maiale. Phát xít Italy đã sản xuất khoảng 80 chiếc tàu ngầm mini Maiale từ năm 1940 đến 1943.

Tàu ngầm Maiale dài 7m, rộng 0,7m, và cao 0,9m. Tốc độ tối đa của tàu là 4 knot.

Thủy lôi gắn ở đầu tàu. Khi Italy đầu hàng vào năm 1943, các tàu ngầm này đã rơi vào tay quân Đồng minh.

Maiale là cảm hứng để người Anh chế tạo ra loạt tàu ngầm mini Chariot./.

Trung Hiếu/VOV.VN
Ảnh: Bill Maloney

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/tau-ngam-mini-cua-italy-tung-ha-guc-cac-chien-ham-cua-hai-quan-anh-577395.vov