Tàu ngầm Triều Tiên 'hoạt động bất thường', bị nghi thử tên lửa

Trong 48 giờ qua, một tàu ngầm Triều Tiên được cho là có "hoạt động bất thường", theo hai quan chức giấu tên nói trên CNN.

Các quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng việc thử tên lửa tiếp theo của Triều Tiên có thể triển khai dưới nước và Bình Nhưỡng có thể sẽ phóng từ tàu ngầm trong tương lai gần.

Trong 48 giờ qua, một tàu ngầm Triều Tiên được cho là có "hoạt động bất thường", theo hai quan chức giấu tên nói trên CNN hôm thứ Năm.

Khả năng phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên vẫn còn bỏ ngỏ.

Con tàu này có chuyến khởi hành xa hơn thường lệ trước khi tiến vào vùng biển quốc tế và đi về phía biển Nhật Bản khoảng 100km.

Quan chức giấu tên cho biết, hành vi chưa từng có của tàu ngầm Bình Nhưỡng đã nâng mức cảnh báo hoạt động thử tên lửa đối với lực lượng Hàn Quốc và Mỹ.

"Hoạt động bất thường" này xuất hiện chỉ vài tuần sau khi Bình Nhưỡng được cho là thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm 4/7.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gọi đây là "gói quà" cho nước Mỹ nhân dịp kỷ niệm ngày Độc lập.

Triều Tiên khẳng định tên lửa Hwasong-14 thử nghiệm gần đây có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và một số chuyên gia nói rằng tên lửa từ Triều Tiên có thể phóng tới bờ Tây nước Mỹ chỉ là chuyện một sớm một chiều.

CHDCND Triều Tiên được cho là có khoảng 70 tàu ngầm, mặc dù nhiều chuyên gia nói nước này chưa đủ khả năng phóng tên lửa dưới biển nhưng ý kiến khác nói rằng Bình Nhưỡng đã phóng thành công một tên lửa từ một tàu ngầm lớp Gorae hồi tháng 8 năm ngoái.

Quốc Vinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tau-ngam-trieu-tien-hoat-dong-bat-thuong-bi-nghi-thu-ten-lua-a333029.html