Tàu sân bay Mỹ sẽ thăm Việt Nam

Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ được làm sâu sắc hơn nhằm phù hợp với quan hệ đối tác toàn diện song phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tại lễ đón ở Lầu Năm Góc

Từ ngày 7 - 10.8, đoàn đại biểu quân sự cấp cao VN do đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu có chuyến thăm chính thức đến Mỹ nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước.

Sáng 8.8 (giờ địa phương) tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch dự lễ đón và hội đàm với người đồng cấp James Mattis về tăng cường hợp tác nhằm đưa quan hệ quốc phòng song phương phù hợp với quan hệ đối tác toàn diện VN - Mỹ.

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định VN xem Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và luôn ưu tiên phát triển quan hệ dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, theo TTXVN. Ông nhấn mạnh chủ trương của VN là xây dựng nền quốc phòng tự vệ đủ để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao sự hợp tác của Mỹ trong lĩnh vực thực thi pháp luật trên biển của Cảnh sát biển VN cũng như trong lĩnh vực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.

Về phần mình, website Bộ Quốc phòng Mỹ dẫn lời Bộ trưởng Mattis nêu lên các ví dụ cho thấy hợp tác chặt chẽ ở lĩnh vực quốc phòng, như tăng cường hoạt động gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo, hợp tác giữa lực lượng tuần duyên hai nước, trong đó có việc Mỹ chuyển giao trang thiết bị giúp tăng cường năng lực cho Cảnh sát biển VN. “Ngài bộ trưởng hoan nghênh sự tham gia của VN và vai trò ngày càng lớn mạnh của đối tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, theo Lầu Năm Góc.

Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan dẫn đầu trong một hoạt động chung với tàu chiến Nhật Bản

Trong cuộc hội đàm, 2 bộ trưởng đã thống nhất các biện pháp để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng thời gian tới theo thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các văn bản đã ký kết. Trong đó tập trung ưu tiên vào lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh tại VN, đối phó với thách thức an ninh phi truyền thống cũng như tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.

Theo TTXVN, hai bộ trưởng cũng đã trao đổi về vấn đề tàu sân bay Mỹ thăm VN và thống nhất giao cho các cơ quan chức năng hai bên trao đổi, khi nào đáp ứng điều kiện về kỹ thuật sẽ tiến hành chuyến thăm vào thời gian thích hợp. Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Mỹ nói chuyến thăm có thể diễn ra vào năm 2018 và đây sẽ là lần đầu tiên tàu sân bay nước này cập cảng VN kể từ sau năm 1975.

Lầu Năm Góc cho biết thêm hai bên nhất trí sẽ xây dựng quan hệ quốc phòng song phương theo hướng góp phần củng cố an ninh khu vực và toàn cầu dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và hướng về các lợi ích chung, bao gồm lưu thông tự do tại Biển Đông, tuân thủ luật quốc tế và tôn trọng chủ quyền quốc gia. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch trao cho Bộ trưởng James Mattis hồ sơ mới về địa điểm tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích để hai bên có thể cùng nhau hợp tác trong thời gian tới. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thăm Bộ Tư lệnh lực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ.

Cam kết lâu dài

Tối 9.8, chia sẻ với Thanh Niên về các diễn biến mới trong quan hệ Việt - Mỹ, tiến sĩ John Hamre, Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) - cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, nhận định: ” Việc quyết định đưa tàu sân bay thăm cảng VN là một thông điệp của Mỹ nhấn mạnh sự đánh giá cao quan hệ với VN. Hai nước sẽ tiến tới giai đoạn quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn. Đây là diễn biến tích cực cho cả hai và cũng như khu vực Đông Nam Á. Việc tàu sân bay Mỹ thăm cảng VN chính là biểu tượng cho lòng tin ngày càng tăng trong quan hệ song phương”.

Còn theo tiến sĩ Koh Swee Lean Collin, Trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam, Singapore, những năm gần đây, quan hệ Việt - Mỹ ngày càng được tăng cường. Cách đây chưa lâu, khi Tổng thống Donald Trump vừa nhậm chức, có nhiều ý kiến cho rằng chính sách mới của Mỹ đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ thay đổi, nhưng thực tế việc Washington quyết định đưa tàu sân bay thăm cảng VN đã chứng minh các lo ngại trên là sai lầm. “Như vậy, Mỹ vẫn đang tiếp tục tăng cường quan hệ song phương với VN, Tổng thống Trump phải công nhận giá trị và vị thế của VN và việc tàu sân bay ghé thăm sẽ là cam kết cho chiến lược lâu dài”, tiến sĩ Koh Swee Lean Collin nói.

Ngô Minh Trí

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tau-san-bay-my-se-tham-viet-nam-864320.html