Tàu sân bay Mỹ tập trận với hải quân Nhật gần bán đảo Triều Tiên

Tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan đang tiến hành tập trận với các tàu chiến của Nhật Bản ở vùng biển phía nam bán đảo Triều Tiên.

Tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan. Ảnh: Reuters

Quân đội Nhật Bản công bố cuộc tập trận có sự tham gia của tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan trong một chương trình về hải quân phát sóng ngày 21.9 trong bối cảnh Bình Nhưỡng đe dọa tiếp tục tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa.

Tàu sân bay tải trọng 100.000 tấn Ronald Reagan, đồn trú tại Nhật Bản và các tàu hộ tống tập trận với các của tàu hải quân Nhật Bản từ ngày 11.9 ở vùng biển phía nam và phía tây các hòn đảo lớn của nước này, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản thông báo.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 3 tàu chiến, trong đó có 2 tàu khu trục và tàu Ise - một trong 2 tàu sân bay trực thăng lớn nhất của Nhật Bản sẽ kéo dài đến ngày 28.9.

Mỹ và các đồng minh trong khu vực đang phản ứng với việc Bình Nhưỡng thử bom nhiệt hạch ngày 3.9 và 2 vụ thử tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản trong vài tuần gần đây bằng các cuộc tập trận quân sự, có triển khai các máy bay ném bom, máy bay chiến đấu gần bán đảo Triều Tiên.

Trong thông báo trình Quốc hội Hàn Quốc đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan sẽ tham gia một cuộc tập trận riêng với Hải quân Hàn Quốc vào tháng 10.

Ngày 22.9, Triều Tiên tuyên bố có thể sẽ thử nghiệm một quả bom nhiệt hạch ra Thái Bình Dương sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ "hủy diệt hoàn toàn" nước này.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tau-san-bay-my-tap-tran-voi-hai-quan-nhat-gan-ban-dao-trieu-tien-566152.ldo