Tàu sân bay USS Carl Vinson đang đi đâu?

Cụm tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ, vốn được cho là đang tiến tới bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, thực ra đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Hôm 8-4, khi tình báo Mỹ cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã sẵn sàng cho cuộc thử hạt nhân lần thứ 6, Nhà Trắng tuyên bố một cụm tàu chiến đấu của nước này đã được lệnh chuyển hướng tới biển Nhật Bản thay vì đến Australia như kế hoạch. Các quan chức Nhà Trắng cho rằng, việc ra lệnh cho cụm tàu sân bay USS Carl Vinson tới gần Triều Tiên được coi là động thái nhằm “biểu dương lực lượng” đồng thời phát đi thông điệp răn đe rất mạnh đến Bình Nhưỡng, giúp Tổng thống Donald Trump có thêm lựa chọn trong việc đối phó với hành vi khiêu khích của Triều Tiên.

Thông báo về việc tàu USS Carl Vinson được triển khai tới bán đảo Triều Tiên đã khiến Bình Nhưỡng tức giận. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KNA gọi đây là “hành động khiêu khích liều lĩnh nhằm làm gia tăng căng thẳng trong khu vực”. Động thái này của Washington làm dấy lên nỗi lo sợ rằng ông Trump đang tính tới phương án đánh đòn phủ đầu nhắm vào Triều Tiên và các cơ sở hạt nhân của nước này. Cả thế giới dường như nín thở lo sợ nổ ra xung đột vũ trang ở Đông Á, khi Mỹ dường như đang dồn lực lượng hình thành thế trận bao vây Triều Tiên.

Bức ảnh chụp hôm 15-4 cho thấy tàu USS Carl Vinson đang di chuyển qua eo biển Sunda. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, tàu USS Carl Vinson cùng biên đội ba tàu hộ tống đang di chuyển theo hướng ngược lại để tham gia vào một đợt diễn tập chung với hải quân Australia trên Ấn Độ Dương, cách bán đảo Triều Tiên hơn 5.600 km về phía tây nam. Hôm 17-4, hải quân Mỹ bất ngờ đăng tải trên trang mạng bức ảnh chụp hôm 15-4 cho thấy tàu USS Carl Vinson đang di chuyển qua eo biển Sunda, nằm giữa đảo Java và Sumatra của Indonesia, cách Triều Tiên hàng nghìn ki-lô-mét. Dư luận sửng sốt khi phát hiện ra rằng cụm tàu sân bay chiến đấu Mỹ vẫn còn cách quá xa so với địa điểm mà nó có thể thực sự đe dọa được Triều Tiên. Thông tin này cũng cho thấy tuyên bố mà Nhà Trắng đưa ra thực sự rất khác so với những gì diễn ra trên thực tế.

Giới phân tích bàn tán xôn xao về cái gọi là “chiến thuật tâm lý kiểu mới của Tổng thống Donald Trump” nhằm gia tăng áp lực đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, thông tín viên cao cấp phụ trách các vấn đề Nhà Trắng của CNN, ông Jim Acosta, cho biết, tàu sân bay không đến vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản là do có sự nhầm lẫn trong trao đổi thông tin giữa các bộ ngành với giới chỉ huy quân sự. “Quan chức cấp cao của Nhà Trắng đổ lỗi cho việc hiểu lầm trong quá trình trao đổi thông tin dẫn đến hậu quả là tàu sân bay USS Carl Vinson không ở đúng vị trí mà chính quyền Washington từng tuyên bố”, ông Acosta tiết lộ trên Twitter.

Đến nay, Mỹ vẫn từ chối đưa ra xác nhận rõ ràng về hải trình thật sự của cụm tàu USS Carl Vinson. Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết “Chúng sẽ bắt đầu tiến tới biển Nhật Bản trong vòng 24 giờ tới”. Quan chức này cũng cho hay, nhóm tác chiến của Hải quân Mỹ sẽ tham gia tập trận với hải quân Australia ở Ấn Độ Dương trước rồi mới vòng lên bán đảo Triều Tiên và có thể sẽ đến nơi vào cuối tháng 4 này.

An Bình
(Theo NYT)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/122_164947_tau-san-bay-uss-carl-vinson-dang-di-dau-.aspx