Tàu Trung Quốc tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết bốn tàu hải cảnh Trung Quốc đã tiến vào vùng biển Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku có tranh chấp trên biển Hoa Đông vào sáng 24/4.

Tàu của Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông tháng 3/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Kyodo dẫn nguồn tin Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết bốn tàu hải cảnh Trung Quốc đã tiến vào vùng biển Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku có tranh chấp trên biển Hoa Đông vào sáng 24/4.

Những tàu này đã ở trong vùng biển trên trong khoảng 100 phút.

[Trung Quốc lên tiếng về quần đảo tranh chấp với Nhật Bản]

Lần cuối cùng các tàu của Chính phủ Trung Quốc tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku là vào hôm 14/4 vừa qua.

Quần đảo Senkaku nằm phía Tây Nam Nhật Bản, không có người ở, do Nhật Bản kiểm soát song Trung Quốc và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền và lần lượt gọi là Điếu Ngư và Điếu Ngư Đài./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tau-trung-quoc-tien-vao-vung-bien-xung-quanh-quan-dao-senkaku/442866.vnp