Tẩu vi thượng sách?

Thời gian gần đây, liên tiếp nhiều vụ cán bộ sau khi bị cơ quan chức năng "sờ gáy" hoặc đánh hơi thấy sắp bị "sờ gáy" đã lẳng lặng bỏ trốn ra nước ngoài. Sau vụ nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, gây xôn xao dư luận, những tưởng vấn đề này sẽ được các cơ quan chức năng lưu ý hơn, nhưng nhiều vụ tương tự vẫn xảy ra.

Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất (Vinachem), nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVtex) Vũ Đình Duy đã xuất cảnh từ ngày 22-10 vừa qua và chưa nhập cảnh trở lại. Gần đây nhất, Bộ Công thương lại nhận được báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PVPower), nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty xây lắp dầu khí (PVC) Lê Chung Dũng xin nghỉ phép (từ ngày 10-10), rồi hết hạn phép vẫn vắng mặt tại cơ quan, hoàn toàn mất liên lạc, chỉ để lại lá đơn xin tạm dừng công việc sáu tháng để đi học tại nước ngoài.

Có một điểm chung là cả ba trường hợp nêu trên đều là hoặc từng là cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, liên quan đến những dự án lớn thua lỗ, thất thoát hàng nghìn tỷ đồng. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, nhiều cử tri đã bày tỏ sự bức xúc và đề nghị cần làm rõ, xử lý nghiêm những cán bộ liên quan đến những dự án lớn thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng. Trong khi đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nền kinh tế đất nước đang cần từng đồng vốn để phát triển, việc một số cán bộ doanh nghiệp nhà nước gây thất thoát, thua lỗ nhiều nghìn tỷ đồng, rồi lại được luân chuyển lên vị trí cao hơn và khi bị phát hiện vi phạm thì bỏ trốn ra nước ngoài là điều khó chấp nhận.

Phải chăng đang có lỗ hổng trong công tác quản lý cán bộ, khiến việc bỏ trốn trở thành một "thượng sách" đối với những cán bộ bị phát hiện làm sai, vi phạm? Người dân mong các cơ quan chức năng kiên quyết làm rõ, xử lý nghiêm những trường hợp này, tránh để những kẻ vi phạm vẫn có đất dung thân, lẩn trốn sự trừng trị của pháp luật. Đồng thời, mong Đảng, Nhà nước cần tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ cán bộ (cả về hành chính, tài chính...), nhất là những cán bộ được giao những nhiệm vụ quan trọng, ở những vị trí then chốt, để ngăn chặn ngay từ đầu những vi phạm, tránh để đến khi "mất bò mới lo làm chuồng".

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31533602-tau-vi-thuong-sach.html