Tàu viễn chinh cao tốc của Hải quân Mỹ sẽ đến Đà Nẵng

Hải quân Mỹ cùng với 10 nước khác trên thế giới sẽ đến Đà Nẵng tham gia Chương trình đối tác Thái Bình Dương 2017 (PP17).

Chiều 4/5, ông Trần Ngọc Thạch, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, cho biết từ 8/5 đến 18/5 tàu USNS Fall River (T-EPF-4) của Hải quân Mỹ cùng 300 sĩ quan và thủy thủ sẽ đến Đà Nẵng. Họ đến đây để tham gia Chương trình đối tác Thái Bình Dương 2017, diễn ra tại Đà Nẵng trong thời gian 10 ngày.

Theo lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, cùng tham gia Chương trình đối tác Thái Bình Dương 2017 có các nước: Mỹ, Nhật Bản, Australia, Anh, Canada, Ấn Độ, Philippines, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Myanmar và Việt Nam. Dự kiến, tàu Bệnh viện Khánh Hòa 01 của Hải quân nhân dân Việt Nam sẽ tham gia chương trình đợt này.

Tháng 8/2015, tàu USNS Mercy (T-AH-19) đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) để tham gia Chương trình Đối tác Thái Bình Dương (PP15). Ảnh: Đoàn Nguyên.

Chương trình đối tác Thái Bình Dương 2017 nhằm hỗ trợ TP Đà Nẵng nâng cao năng lực y tế, điều trị bệnh cho người dân, tăng cường năng lực đối phó thảm họa và hỗ trợ cộng đồng.

Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình góp phần thắt chặt mối quan hệ nhân dân với nhân dân và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước đối tác.

Dự kiến, 13h ngày 8/5, lễ đón tàu USNS Fall River sẽ diễn ra tại cảng Tiên Sa (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) với sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao, Quốc phòng hai nước và lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Trong thời gian diễn ra PP17, sẽ có gần 50 cuộc hội thảo, phẫu thuật, trao đổi chuyên môn về y tế, giao lưu cộng đồng... Hải quân các nước cũng sẽ tham gia cuộc diễn tập ứng phó dự cố tràn dầu trên sông Hàn từ ngày 11/5 - 13/5.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tau-vien-chinh-cao-toc-cua-hai-quan-my-se-den-da-nang-post743444.html