Tàu xe dịp lễ 30-4, 1-5: 'Cháy' vé

TP - Do lễ 30 - 4 và 1 - 5 rơi vào cuối tuần (thứ Sáu và thứ Bảy), người lao động được nghỉ bù một ngày, kéo dài kỳ nghỉ đến 4 ngày nên các bến xe, nhà ga ở TPHCM dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp này sẽ tăng cao hơn so với năm trước…

Ngày 17-4, theo dự báo của Bến xe Miền Đông (BXMĐ), lượng hành khách (HK) đi lại trong dịp lễ 30-4 và 1-5 có thể tăng đến 60%. Nóng nhất là các tuyến đường cự ly ngắn (từ Khánh Hòa, Đăk Lăk trở vào) và các điểm đến du lịch như Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết... Ngày cao điểm của đợt phục vụ lễ là 29-4, lượng khách có thể đạt 44.000 lượt người, tăng 130% so với ngày thường. Còn theo kế hoạch phục vụ lễ của Bến xe Miền Tây (BXMT), dự kiến nhu cầu đi lại trong dịp lễ cũng sẽ tăng gấp đôi so với ngày thường. Ngày cao điểm, bến xe này có thể đón khoảng 41.000 lượt khách, cao hơn cùng kỳ năm 2009 là 5%. Các tuyến nóng nhất là Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau. Theo ông Nguyễn Văn Thành, Phó Ga Sài Gòn, trong dịp lễ nhu cầu đi lại của hành khách (HK) về Nha Trang tăng cao, đặc biệt trong 4 ngày 28, 29-4, 2 và 3-5 lượng khách có thể tăng cao hơn ngày thường 5.000 lượt người. Đến thời điểm này, vé tàu đi Nha Trang trên các đoàn tàu chạy cố định hàng ngày đã hết. Vé tàu tăng cường (chạy thêm) vẫn còn nhưng số lượng không nhiều. Còn tại Bến xe Miền Đông, ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe cho biết, hầu hết các hãng xe thương hiệu có tuyến xe về các tỉnh Tây Nguyên đã hết vé chính thức. Muốn có một chỗ ngồi, HK phải chờ các đơn vị bán vé xe chạy tăng cường (nếu có). Các hãng xe thương hiệu khác về Nha Trang, Đà Lạt vé đi trong dịp lễ 30-4, 1-5 tới vẫn còn nhưng không nhiều. Tại BXMT, ông Phạm Văn Thông, Giám đốc bến xe nói đã đề nghị tăng cường thêm 40 xe buýt (loại trên 40 ghế) đề phòng lượng khách đi xe tăng đột biến so với dự đoán trước đó. Ông Nguyễn Văn Thành cho biết, ngành đường sắt đã tăng cường thêm tàu để phục vụ nhu cầu của HK. Trong dịp lễ Giỗ Tổ, ngoài đôi tàu SNT1/2 chạy hằng ngày, ngành đường sắt tăng cường thêm 3 đoàn tàu SN3/4, SN5/6, SN7/8 đi từ TPHCM đến Nha Trang (đi 22-4, về 25-4) với khoảng 1.950 chỗ. Riêng dịp lễ 30-4 (đi 28, 29 và 30-4; về 2 và 3-5), ngoài đôi tàu SNT1/2 chạy hằng ngày đã bán vé trước, ngành đường sắt tăng cường thêm 8 đoàn tàu đi từ Sài Gòn đến Nha Trang với tổng số chỗ dự kiến là 4.800 chỗ. Dự kiến ngày 28-4 sẽ chạy thêm 1 đoàn tàu SN6, ngày 29-4 chạy thêm 6 đoàn tàu gồm SN4, SN6, SN8, SN10, SN12, SN14. Từ ngày 30-4, sẽ cho chạy thêm đoàn tàu SN6. HK có nhu cầu có thể mua trực tiếp tại phòng vé hoặc qua số điện thoại 38436528 sẽ được giao vé tận nhà. Từ ngày 20-4, nhà ga sẽ bán vé qua tin nhắn điện thoại di động (SMS).

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=191916&channelid=2