Taxi Mai Linh trả lại 600 triệu đồng cho khách để quên

Trong tuần qua, các tài xế taxi Mai Linh đã trả lại cho khách hàng hai lần với số tiền lớn, một lần 500 triệu đồng, một lần khác 100 triệu đồng.

Tối 16/9, khách hàng Lê Văn Anh rất vui khi nhận lại số tiền hơn 100 triệu đồng của mình

Tối 16/9, khách hàng Lê Văn Anh rất vui khi nhận lại số tiền hơn 100 triệu đồng của mình

Vào lúc 20h30 ngày 16/9, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, 64-68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1. TP Hồ Chí Minh, Ban lãnh đạo Công ty cùng điều hành và lái xe đã làm thủ tục bàn giao trả lại số tiền hơn 100 triệu đồng cho khách hàng Tô Anh Văn (quê quán Mỏ Cày, Bến Tre, thường trú tại TPHCM) để quên trên xe.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 16/9, lái xe Mai Văn Trăm (mã số nhân viên 002552, số tài 5712, đội xe Deluxe (TP Hồ Chí Minh) chở khách từ Dương Quảng Hàm (Gò Vấp) về Cảng Bến Nghé (Quận 7).

Khi đến địa điểm dừng, khách hàng vội xuống xe và không để ý chiếc túi bên trong có hơn 100 triệu để quên trên xe. Lái xe tiếp tục di chuyển đến cầu Khánh Hội thì phát hiện túi tiền bên cạnh cửa xe, chỗ ghế khách vừa ngồi.

Anh Trăm đã báo lại Tổng đài, cùng lúc đó khách hàng cũng liên hệ với tổng đài báo để quên chiếc túi bên trong có số tiền hơn 100 triệu đồng. Sau đó tổng đài đã mời khách đến Công ty để trao lại số tiền trên. Anh Tô Anh Văn bày tỏ sự vui mừng và cảm kich trước hành động cao đẹp của lái xe Mai Văn Trăm.

Trong số tiền hơn 100 triệu để quên trên xe taxi, gồm có tiền mệnh giá 500.000, 200.000, 50.000 và ngoại tệ

Được biết, anh Trăm đã lái xe taxi Mai Linh 17 năm. Trong suốt thời gian làm việc tại Mai Linh, anh Trăm là một lái xe giỏi và đã rất nhiều lần trả lại đồ cho khách hàng, khi thì chiếc điện thoại, khi là những túi đồ khách để quên, nhưng chưa lần nào có số tiền lớn như vậy. "Khi nghe tổng đài nói số tiền hơn 100 triệu mà tôi run quá" - anh Trăm chia sẻ.

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, chi nhánh Cần Thơ cũng vừa trao thưởng và biểu dương lái xeLê Văn Hoàng (Mai Linh Cần Thơ) đã có hành động đẹp trả lại khách số tiền gần 500 triệu đồng. Sự việc diễn ra vào tối 12/9, anh Huỳnh Tấn Lộc mang theo một túi xách đựng gần 500 triệu đồng (gồm tiền VND và ngoại tệ) cùng một số giấy tờ cá nhân đi taxi Mai Linh mang BKS 65A-058.30 trên địa bàn địa quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Khách hàng Huỳnh Tấn Lộc và lái xe Lê Văn Hoàng (Mai Linh Cần Thơ)

Khi đến địa điểm dừng, anh Lộc vội xuống xe và đã để quên túi xách trên xe taxi. Sau đó, anh Lộc nhớ ra mình đã quên túi xách liền liên hệ với Tổng đài Mai Linh nhờ trợ giúp. Khoảng 15 phút sau, anh Hoàng đã báo cáo về Công ty và liên hệ với anh Lộc để trao trả lại số tiền.

Mới đây, nhân viên Mai Linh cũng đã bắt thành công một tên cướp. Cụ thể, khoảng 17h ngày 12/9, anh Đinh Hoàng Tâm, nhân viên điều hành điểm - Công ty Cổ Phần Tập đoàn Mai Linh- điều hành điểm tiếp thị Bệnh viện Hoàn Mỹ - Phường 2, quận Phú Nhuận khi đang điều xe đón khách, nghe tiếng tri hô của người dân "cướp cướp"... Anh Tâm quay lại, thấy một thanh niên chạy xe hiệu Sirius màu đỏ đen, mặc áo khoác đen, quần jean xanh chạy từ hướng Đoàn Thị Điểm qua bệnh viện Hoàn Mỹ, trên tay có cầm 1 cái túi xách tay của phụ nữ.

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, trao Quyết định khen thưởng và tuyên dương điều hành Đinh Hoàng Tâm trước toàn hệ thống

Xác định đây là đối tượng cướp giật nên anh Tâm đã lao ra túm cổ áo đối tượng nhưng bị đối tượng cùng xe máy kéo đi một đoạn xa. Anh Tâm dùng hết sức quật ngã đối tượng xuống đường và khống chế đối tượng. Sau đó người dân xung quanh chạy tới hỗ trợ cùng anh Tâm áp giải người này lên công an Phường 2, quận Phú Nhuận. Được biết, anh Đinh Hoàng Tâm từng là bộ đội trinh sát, sau khi xuất ngũ anh Tâm về làm việc tại Tập đoàn Mai Linh.

Còn tại Bến Tre, khoảng 22h20p tối 15/9/2017, lái xe Nguyễn Văn Hoàng - số tài 052 (Mai Linh Bến Tre) chở khách về Cầu Vỹ - Phú Nhuận thì bị khách ngồi phía sau tay lái tấn công. Anh Hoàng đã bình tĩnh tung cửa xe lao ra ngoài, đồng thời gọi điện thoại tới Cảnh sát 113 nhờ hỗ trợ và đã bắt giữ được 3 đối tượng giao cho Công an xã Phú Nhuận.

Bên cạnh đó, các lái xe của Mai Linh cũng thường xuyên tham gia hỗ trợ cứu người, đỡ đẻ. Đã có 63 bé được sinh ra trên những chiếc xe Mai Linh khi chở khách là các sản phụ qua những đoạn tắc đường, đường xa. Và có khoảng trên 30 gia đình đặt tên con là Mai Linh.

Mới đây, Tập đoàn Mai Linh cũng đã được Bộ Công an trao bằng khen cho Tập đoàn Mai Linh vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (16/6/1967 – 16/6/2017).

Sỹ Lực

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/kinh-te/taxi-mai-linh-tra-lai-600-trieu-dong-cho-khach-de-quen-1187655.tpo